(Baohatinh.vn) - Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Lê Huân (SN 1964, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về tội hủy hoại rừng.
Năm 2009, Phan Lê Huân được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm giao khoán 117 ha đất rừng sản xuất tại các khoảnh 2, 3, 5 - Tiểu khu 229, xã Phú Gia, Hương Khê. Trong đó, đất đã có rừng trồng là 70 ha, đất chưa có rừng là 2 ha và 45 ha rừng tự nhiên.
Tuy nhiên, theo Quyết định 3952/QĐ-UBND năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng…thì diện tích đất lâm nghiệp nói trên nằm trong diện thu hồi từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm giao cho UBND xã Phú Gia quản lý, sử dụng.
Cơ quan điều tra ra lệnh bắt Phạm Lê Huân tạm giam 3 tháng
Triển khai thực hiện Quyết định 3952, nhiều lần Sở NN&PTNT, Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng huyện Hương Khê, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm, UBND xã Phú Gia tổ chức làm việc, thông báo quyết định thu hồi rừng của UBND tỉnh và mời Phạm Lê Huân đến để thanh lý hợp đồng.
Theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng giao khoán số 32 ngày 10/11/2009, Huân biết rõ đối với rừng tự nhiên được giao khoán chỉ được chăm sóc, trồng dặm và quản lý bảo vệ, cấm không được chặt phá. Đồng thời, phải tự nguyện giao lại đất rừng khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi.
Tuy nhiên, phớt lờ tất cả, Huân vẫn không chấp hành. Nghiêm trọng hơn, Huân còn tự ý thuê người vào chặt phá, hủy hoại rừng. Từ tháng 2 đến tháng 4/2016, Huân đã thuê người chặt phá 41.400 m² rừng tự nhiên được quy hoạch làm rừng sản xuất tại khoảnh 2, 5a - Tiểu khu 229 xã Phú Gia.
Hành vi chặt phá rừng của Phạm Lê Huân xảy ra trong nhiều tháng liền, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.
Việc chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo một mùa Giáng sinh an toàn - an lành - hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà ở Hà Tĩnh.
Sau va chạm giao thông, em Lê Ngọc Long T. (SN 2010, ở thôn Lâm Phú Thịnh, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh), học lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Xuân tử vong tại chỗ.
Trước thực tế các vụ cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra cảnh báo và hướng dẫn giải pháp ứng cứu.
Qua đánh giá, công tác xử lý sạt lở đã đảm bảo an toàn, đoàn liên ngành thống nhất cho người và phương tiện lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân từ 14h ngày 9/12.
Ôtô chở 12 người từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, trên đường trở về tới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tông xe đầu kéo, khiến 4 người chết, 10 người bị thương.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh đã làm thay đổi, chuyển biến nhận thức của người dân.
Từ khi vận hành đến nay, Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đã rà quét, tìm kiếm điểm yếu bảo mật đối với các trang thông tin điện tử được lưu trữ tại đây, từ đó đưa ra hơn 74.000 cảnh báo, phát hiện gần 1.800 máy tính trên địa bàn nhiễm mã độc.
Một điểm khai thác khoáng sản trái phép đang ngang nhiên hoạt động trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh); máy móc và xe tải rầm rộ hoạt động khiến dòng chảy biến dạng, đất nông nghiệp sạt lở.
Đang bị buộc phải cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone nhưng Nguyễn Thế Năng (SN 1975, trú tại, xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) vẫn lén lút sử dụng trái phép chất ma tuý.
3 ô tô đã xảy ra va chạm liên hoàn khi đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh). Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng, biến dạng.
Hỏa hoạn bùng lên tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, cách chợ Bến Thành gần một km, khiến hai bé 2 và 7 tuổi cùng hai phụ nữ 35-40 tuổi bị ngạt khói, tử vong, sáng 5/12.
Việc tiếp cận, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ án xảy ra ở tỉnh Lạng Sơn khiến không ít người dân, nhất là giới trẻ Hà Tĩnh vô tình tiếp tay khuếch tán nội dung sai lệch, gây nhiễu loạn dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ IoT hiện đại, từ các phần mềm truyền tin báo cháy tức thời đến bản đồ số hóa Google Maps, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn.
Trong tháng 11/2025, Hà Tĩnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người tử vong, 26 người bị thương (tăng 4 vụ, 2 người tử vong và 4 người bị thương so với tháng 10/2025).
Với hành vi đào san lấp mặt bằng, hạ độ dốc làm lối đi trên phạm vi đất rừng sản xuất, ông Nguyễn Hùng C. (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) bị UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xử phạt.
Không khí Giáng sinh đang bắt đầu rộn ràng ở Hà Tĩnh, nhiều giáo xứ, khu dân cư đã tổ chức dựng hang Bê-lem. Tuy nhiên, việc dựng hang đá rất dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn...
Hai nhóm học sinh THCS ở xã Kỳ Anh và Kỳ Khang (Hà Tĩnh) mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, đèn laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.