Bế mạc Olympic 2024

Lễ bế mạc Olympic 2024 kết thúc muộn hơn một tiếng so với dự kiến, với hình ảnh tài tử Tom Cruise nhảy từ nóc sân xuống đất gây chú ý.

Khung cảnh trước lễ bế mạc là hình ảnh vạc giữ lửa dần tắt, đúng lúc mặt trời chuẩn bị lặn ở Paris, kết thúc 19 ngày của Thế vận hội 2024.

Chiếc vạc là một quả cầu lửa lớn từng gây chú ý trong lễ khai mạc, bay cao trên vườn Tuileries suốt 15 ngày thi chính thức, trước hạ cánh xuống mặt đất vào ngày 11/8.

10 phút trước khi lễ bế mạc bắt đầu, các khán giả trên sân Stade de France vẫy tay tạm biệt một hồi lâu. Sau đó, máy quay chiếu trở lại vườn Tuileries, nơi ca sĩ chủ nhà Zaho de Sagazan hát bài Sous le ciel de Paris cạnh quả cầu lửa để mở đầu buổi lễ lúc 21h, giờ Paris.

VĐV bơi giành bốn HC vàng, một đồng tại Olympic 2024, Leon Marchand xuất hiện trước tiếng hô vang của khán giả Pháp. Kình ngư 22 tuổi của Pháp cầm theo chiếc đèn giữ ngọn lửa Olympic.

Marchand là VĐV giàu thành tích nhất ở Thế vận hội Paris. Trong lúc thi đấu, mỗi khi anh chồm dậy khỏi mặt nước, khán giả lại hô vang Leon, cho đến khi anh ngụp xuống dưới. Leon đã đoạt HC vàng bơi ếch, bướm và hai chiếc bơi hỗn hợp cá nhân.

Cảnh bế mạc trở lại Stade de France, khi Quốc ca Pháp La Marseillaise vang lên, cùng lúc là lễ thượng cờ chủ nhà. Tại Olympic 2024, bài hát này được phát 16 lần cho 16 HC vàng chủ nhà giành được, đứng thứ năm toàn đoàn.

Cùng được 40 HC vàng như Trung Quốc, nhưng chủ nhà Olympic 2028 Mỹ dẫn đầu nhờ hơn số HC bạc (44 so với 27). Trên Pháp còn có Nhật Bản (20 HC vàng) và Australia (18). Do nhiều VĐV của các đoàn đã về nước sau khi kết thúc các nội dung thi đấu, lễ bế mạc không đông như khai mạc.

Đoàn Nigeria gây chú ý bằng trang phục mang tính truyền thống, với những VĐV cười tươi khi diễu hành. Nigeria có 88 VĐV tới Paris 2024, nhưng không đạt huy chương nào. Nữ cua-rơ Ese Lovina Ukpeseraye thậm chí không được đoàn trang bị xe đạp, nhưng cô đã được Đức cho mượn để thi đấu.

Trong những VĐV cầm cờ, còn có kỷ lục gia nữ Olympic, Katie Ledecky. Nữ võ sĩ gây tranh cãi Imane Khelif ban đầu được chọn cầm cờ Algeria trong lễ bế mạc, nhưng cuối cùng không phải vậy. Dù sao cô vẫn cười tươi khi xuất hiện trên máy quay, khoe chiếc HC vàng giành được. Khán giả Stade de France cũng hô vang khi nhìn thấy Khelif trên màn hình. Còn các VĐV cũng cùng nhau hát We are the champions của Queen, mà không cần nhạc nền.

Sau lễ diễu hành của các đoàn, tiết mục nghệ thuật bắt đầu với bữa tiệc ánh sáng. Paris có biệt danh "Thành phố Ánh sáng", và trong hình có cảm giác các tia sáng sáng được chiếu xuống từ trên bầu trời.

Lễ bế mạc không có nhiều điểm gây tranh cãi như khai mạc, khi ban tổ chức đã tổng duyệt và xem lại nhiều lần để đảm bảo không có chi tiết nào mang tính xúc phạm.

Nhân vật nổi bật trong lễ bế mạc là một người du hành vàng (tiếng Anh: Golden Voyager), xuất hiện từ trên cao bay xuống Stade de France, giống như người cầm đuốc đeo mặt nạ bí ẩn ở lễ khai mạc. Người du hành này hạ cánh xuống thế giới bí ẩn, sẵn sàng khám phá.

Người du hành này khám phá ra các vòng tròn Olympic, tượng trưng cho cố chủ tịch IOC người Pháp Pierre de Coubertin sáng tạo ra biểu tượng này hơn 100 năm trước.

Buổi lễ còn có nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng ở Pháp, như pianist Alain Roche (ảnh) đánh dương cầm trên không trung. Angele, Thomas Mars (ban Phoenix), Justice, Ezra Koenig hay Kavinsky cũng là những nghệ sĩ trình diễn trong buổi lễ, còn các VĐV nhảy múa xung quanh.

Điều gây tiếc nuối cho người hâm mộ là lễ khai mạc và bế mạc đều không có Daft Punk, nhóm nhạc Pháp đã giành tám giải Grammy, trong đó có Album hay nhất năm 2014 Random Access Memories, và Bản ghi hay nhất năm Get Lucky.

Tuy nhiên trong lúc trình diễn, có hai vũ công đeo mặt nạ và ăn mặc giống Daft Punk.

Sau chương trình nghệ thuật và phát biểu của các quan chức, màn hình hiện lên dòng chữ: "Cảm ơn Paris, cảm ơn Pháp".

Olympic Paris có nhiều thành công với những hình ảnh đẹp, như môn bóng chuyền bãi biển được tổ chức ngay gần tháp Eiffel, và những khán giả cổ vũ nhiệt tình ở các môn thi.

Tuy nhiên, Thế vận hội lần này cũng gây nhiều tranh cãi như nước sông Seine ô nhiễm, phòng ngủ tại làng VĐV không có điều hòa, hay các vấn đề trọng tài.

Các tiết mục sau đó được nhấn vào Mỹ, chủ nhà Olympic Los Angeles 2028, với nữ VĐV thể dục dụng cụ Simone Biles cầm cờ Thế vận hội. Nhiều nghệ sĩ Los Angeles cũng biểu diễn, như Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg và Dr.Dre.

Gần cuối, tài tử Tom Cruise - diễn viên nổi tiếng người Mỹ - xuất hiện trên nóc sân Stade de France rồi nhảy xuống dưới, chia vui cùng khán giả. Anh còn lái xe máy, cầm cờ từ Biles rồi rời khỏi sân khấu, báo hiệu cuộc chuyển giao giữa chủ nhà Olympic 2024 và 2028.

Lễ bế mạc, như thường lệ, kết thúc bằng bữa tiệc pháo hòa trên sân.

Tổng cộng 207 đoàn đã dự Olympic, với 91 đoàn giành ít nhất một huy chương. 16 VĐV Việt Nam không giành được huy chương nào, với thành tích cao nhất thuộc về xạ thủ Trịnh Thu Vinh khi về thứ tư chung kết súng ngắn hơi 10m nữ.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói