Bệnh răng miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm

(Baohatinh.vn) - Theo khuyến cáo của bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh răng miệng ngày càng trở nên phổ biến nên người dân cần chủ động đi kiểm tra định kỳ để tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

2A.jpg
Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám, kiểm tra răng miệng cho một bệnh nhi.

Ghi nhận thực tế tại các cơ sở y tế, các phòng khám chuyên khoa về răng – hàm – mặt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, số lượng người dân bị các bệnh lý về răng miệng đang ngày càng trở nên phổ biến.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh, trong số 25-30 bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại Khoa Răng – hàm – mặt mỗi ngày, thì có tới khoảng một nửa liên quan đến các bệnh lý về răng miệng, trong đó, chủ yếu là trẻ em. Các bệnh lý phổ biến như: sâu răng, viêm nha chu, viêm tủy răng, viêm quanh chóp, viêm lợi, viêm quanh răng…

Bác sỹ Phạm Thị Cẩm Thơ – Phó Trưởng khoa Răng – hàm – mặt (BVĐK tỉnh) cho biết: “Bệnh răng miệng diễn ra ở tất cả các lứa tuổi, giới tính. Tuy nhiên, số lượng trẻ em đến thăm khám, điều trị nhiều là do tâm lý của phụ huynh thường quan tâm đến con trẻ nhiều hơn nên khi có các triệu chứng là đưa đi khám, nhờ đó phát hiện được bệnh lý răng miệng nhiều ở trẻ em.

Còn người lớn cũng bị nhiễm bệnh rất nhiều song do tâm lý chủ quan, coi nhẹ nên khi có các dấu hiệu về bệnh lại không chủ động thăm khám, đến khi bệnh chuyển nặng mới đến cơ sở y tế dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn”.

1A.jpg
Phim chụp tình trạng răng miệng của một bệnh nhân.

Theo một công bố mới nhất của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Hội nghị khoa học và triển lãm nha khoa (VNU DEC 2023) với chủ đề "Kết nối nha khoa", có trên 80% người dân Việt Nam mắc các bệnh răng miệng, nhất là sâu răng hoặc viêm lợi, viêm quanh răng hoặc cả hai. Các bệnh răng miệng là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe...

Nguyên nhân gây nên các bệnh về răng miệng vẫn là vệ sinh răng miệng chưa đúng cách, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, đồ ăn, thức uống có đường. Ngoài ra, các trường hợp trẻ em bị các lệch lạc về răng miệng, răng thừa, răng ngầm là do bẩm sinh hoặc do không chăm sóc tốt răng miệng dẫn đến mất răng sớm, ảnh hưởng đến quá trình mọc răng vĩnh viễn của trẻ.

Theo các chuyên gia y tế, việc chủ quan với các bệnh lý về răng miệng sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm về răng miệng như: nang chân răng, nang xương hàm, nặng hơn có thể tiêu xương hàm hoặc viêm xương. Hơn nữa, các ổ nhiễm trùng tiềm tàng trong khoang miệng còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh viêm cầu thận, viêm khớp, viêm nội tâm mạc.

3A.jpg
Thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thị Cẩm Thơ - Phó Trưởng khoa Răng - hàm - mặt (BVĐK tỉnh) khuyến cáo người dân không chủ quan với các bệnh lý về răng miệng.

Thực tế thời gian qua tại Khoa Răng – hàm – mặt (BVĐK tỉnh) cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị biến chứng do vào thăm khám, điều trị muộn. Điển hình như gần đây là bệnh nhân N.V.T (17 tuổi, ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) bị sâu răng. Ban đầu chỉ đau ê buốt khi ăn, tuy nhiên do không đi thăm khám sớm dẫn đến bị viêm tủy răng và nang chân răng, các bác sỹ phải phẫu thuật cắt nang.

Khi răng miệng có các triệu chứng cơ bản như: ê buốt, đau sưng lợi, răng lung lay, chảy máu lợi, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế hoặc phòng khám chuyên khoa về răng - hàm - mặt để thăm khám, điều trị kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng nang chân răng, nang xương hàm, nặng hơn có thể tiêu xương hàm hoặc viêm xương dẫn đến khó khăn trong điều trị. Người dân cần vệ sinh răng miệng đúng cách, hạn chế thuốc lá, rượu bia, bánh kẹo. Đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, trong đó cả về răng – hàm – mặt để kịp thời phát hiện sớm các bệnh lý về răng miệng, tuyệt đối không chủ quan, coi nhẹ

Thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thị Cẩm Thơ - Phó Trưởng khoa Răng - hàm - mặt (BVĐK tỉnh)

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.