Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo tật cong vẹo cột sống ở học sinh

(Baohatinh.vn) - Các bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo, cong vẹo cột sống ở mức độ nhẹ rất khó có thể nhận thấy, gia đình, nhà trường cần quan tâm khám và sàng lọc để phát hiện và điều trị sớm cho trẻ.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo tật cong vẹo cột sống ở học sinh

Hình ảnh cột sống bị lệch. Ảnh minh hoạ internet.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều học sinh đến khám và chẩn đoán điều trị cong vẹo cột sống.

Anh N.A.T (TP. Hà Tĩnh) chia sẻ: "Gần đây, nhận thấy bất thường trong dáng đi, gia đình đã đưa con trai đến thăm khám tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh. Qua kiểm tra và chụp chiếu cho thấy, con bị cong vẹo cột sống. Do chưa phải là mức độ quá nặng nên ngoài việc thực hiện một số kỹ thuật nắn chỉnh, các bác sỹ đã tư vấn bài tập chỉnh hình tư thế sinh hoạt ở nhà để điều chỉnh cột sống cho con."

Theo nhận định từ gia đình, do thể chất con phát triển hơn so với các bạn trong lớp, bàn ghế học kích thước không còn phù hợp, ngồi học một thời gian dài có thể khiến cho cột sống của em bị lệch.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo tật cong vẹo cột sống ở học sinh

Một bệnh nhân bị cong vẹo cột sống được các y bác sỹ Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh vận động trị liệu.

Còn đối với H.Q.A (Hương Sơn, Hà Tĩnh), cách đây một năm, gia đình đi khám tổng thể tại Hà Nội thì phát hiện em cong vẹo cột sống nên được chỉ định làm nẹp nắn chỉnh. Về Hà Tĩnh, em tiếp tục đến Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh thực hiện các liệu trình điều trị, kết hợp các bài tập phục hồi chức năng và mặc áo nẹp cột sống nhằm điều chỉnh lại tư thế.

“Em ở mức độ cong vẹo khá nặng nhưng nhờ tuân thủ liệu trình điều trị nên đến nay, độ cong vẹo cột sống đã giảm từ 60 độ xuống còn 27 độ, đỡ đau tức ngực, không còn cảm giác mệt và khó thở như trước”, em A. chia sẻ.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo tật cong vẹo cột sống ở học sinh

Hình ảnh một bệnh nhân bị cong vẹo cột sống.

Theo đánh giá từ ngành y tế, cong vẹo cột sống hiện rất phổ biến ở trẻ tuổi học đường, xuất hiện nhiều nhất ở học sinh THCS, THPT. Một nghiên cứu khoa học của Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh, vào năm 2016, tỷ lệ mắc cong vẹo cột sống của học sinh THCS ở Hà Tĩnh đã khoảng 6,79%.

Từ đó đến nay, dù chưa có khảo sát mới song theo nhận định, con số này có thể đã tăng lên khi mà việc khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học đường vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mực.

Được biết, có tới 80% trẻ bị cong vẹo cột sống là do nguyên nhân tự phát, như: ngồi học không đúng tư thế, mang vác cặp sách quá nặng, kích thước bàn ghế học không phù hợp...

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo tật cong vẹo cột sống ở học sinh

Các y bác sỹ đo áo nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân.

Bác sỹ Phạm Thị Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: "Cong vẹo cột sống nếu để diễn tiến trong thời gian lâu dài sẽ tác động xấu đến quá trình phát triển của trẻ, gây ảnh hưởng đến chức năng của toàn bộ cột sống, gây biến dạng như: gù, ưỡn, còng, vẹo cột sống.

Điều này tác động xấu đến tâm lý của trẻ, dễ dẫn đến sự mặc cảm về ngoại hình. Cong vẹo ở mức độ nặng còn có thể ảnh hưởng đến chức năng tim, phổi. Do đó, trẻ em cần được gia đình và nhà trường quan tâm, khám đánh giá cột sống định kỳ tại cơ sở y tế để có thể phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần trong tương lai".

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo tật cong vẹo cột sống ở học sinh

Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh điều trị cong vẹo cột sống bằng từ trường.

Hiện nay, dựa vào mức độ cong vẹo cột sống, bệnh nhân được bác sỹ chỉ định điều trị bằng các phương pháp phục hồi chức năng như: vật lý trị liệu nắn chỉnh cột sống, nhiệt trị liệu, điện trị liệu... nhằm nắn chỉnh các biến dạng vùng cột sống; duy trì và tăng cường tầm vận động của cột sống và phòng ngừa các biến dạng thứ phát của hệ vận động, hệ hô hấp và hệ tim mạch.

Điều quan trọng nhất là phải tầm soát, sàng lọc để phát hiện sớm tình trạng cong vẹo cột sống cho trẻ. Khi phát hiện được sớm, các bác sỹ dễ dàng tư vấn cho người bệnh các bài tập, phương pháp nắn, chỉnh, tập luyện ở nhà nhằm giúp điều chỉnh lại tư thế cột sống mà không phải đến cơ sở y tế để điều trị.

Bác sỹ Phạm Thị Phương
Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!