Giúp bệnh nhân ung thư không phải rời quê hương để điều trị

(Baohatinh.vn) - Gần 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân ung thư trong tỉnh.

Trước khi Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao (thuộc Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đi vào hoạt động, mỗi năm Hà Tĩnh có khoảng 2.000 lượt bệnh nhân ung thư phải chuyển tuyến để hóa/xạ trị, với liệu trình kéo dài hàng tháng. Giờ đây, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã điều trị cho trên 120 bệnh nhân với hơn 3.500 lượt hóa/xạ trị. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực vừa học tập nâng cao chuyên môn vừa học tập làm chủ thiết bị.

bqbht_br_222.jpg
Các bác sĩ, kỹ thuật viên theo dõi quá trình xạ trị cho bệnh nhân ung thư.

Bác sĩ Võ Văn Phương - Trưởng khoa Ung bướu - Y học hạt nhân cho biết: “Trung tâm được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại với hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với bộ chuẩn trực 160 lá, máy chụp mô phỏng CT SIM 16 dãy. Đây là những thiết bị hiện đại giúp mô phỏng chính xác vị trí, kích thước và hình dạng khối u, cho phép lập kế hoạch và tiến hành xạ trị hiệu quả, an toàn hơn. Tuy nhiên, để làm chủ trang thiết bị, đội ngũ bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên luôn phải miệt mài học tập trong nhiều đợt chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia từ tuyến Trung ương”.

Thời gian đầu đi vào hoạt động, với sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” của chuyên gia đến từ các bệnh viện đầu ngành như: K Hà Nội, Trung ương Quân đội 108, Trung ương Huế… đội ngũ kỹ sư, bác sĩ, kỹ thuật viên của trung tâm đã dần làm chủ thiết bị cũng như phương pháp điều trị. Đến nay, đội ngũ của trung tâm đã vận hành ổn định với các kỹ thuật xạ trị tiên tiến như: điều biến liều (IMRT), định vị hình ảnh (IGRT) và các phác đồ hóa - xạ trị kết hợp.

bqbht_br_333.jpg
Bác sĩ, kỹ thuật viên chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xạ trị cho bệnh nhân ung thư.

“Chúng tôi áp dụng hội chẩn đa mô thức (đa chuyên khoa) để thống nhất hướng điều trị tối ưu cho từng ca bệnh. Với những trường hợp khó, bệnh viện tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia tuyến Trung ương, đảm bảo phác đồ luôn cập nhật, điều trị an toàn và hiệu quả” - bác sĩ Phương cho biết thêm.

Một trong những trường hợp điển hình được điều trị hiệu quả là ông Lê Khắc Thân (SN 1970, ở xã Hương Khê), mắc ung thư trực tràng, di căn gan đa ổ. Sau khi được bác sĩ tư vấn, ông Thân quyết định điều trị tại tại Trung tâm Xạ trị Kỹ thuật cao Hà Tĩnh bằng phương pháp giảm nhẹ. Sau 6 tháng hóa trị kết hợp thuốc điều trị đích, các kết quả chẩn đoán cho thấy tổn thương gan đáp ứng hoàn toàn, tổn thương trực tràng đáp ứng gần hoàn toàn.

BS CKI Lê Văn Cường (Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân) chia sẻ: “Sau 6 tháng điều trị, chúng tôi đánh giá bằng nội soi, chụp cộng hưởng từ, siêu âm và xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư, kết quả cho thấy các tổn thương đã đáp ứng rất tốt. Đây là kết quả đáng mừng, cho thấy hiệu quả rõ rệt của kỹ thuật hiện có tại trung tâm”.

Trang thiết bị, năng lực, sự tận tâm và hiệu quả điều trị thực tế tại Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao Hà Tĩnh đã viết nên câu chuyện mới về y tế kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh. Ngày càng có nhiều bệnh nhân tin tưởng ở lại điều trị.

bqbht_br_111.jpg
Bác sĩ Lê Văn Cường trao đổi về quá trình điều trị cho người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Lý.

Anh Trần Văn Lượng - con trai bệnh nhân Nguyễn Thị Lý (SN 1954, ở xã Thạch Xuân) chia sẻ: “Mẹ tôi được các bác sĩ Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân chẩn đoán mắc ung thư phổi, sau khi tìm hiểu về trang thiết bị cũng như năng lực của các bác sĩ và hoạt động phối hợp hội chẩn, xin ý kiến điều trị từ các bệnh viện Trung ương, gia đình tôi đã quyết định điều trị cho mẹ tại địa phương. Đến nay, mẹ tôi đã được xạ trị 2 buổi và bắt đầu chu kỳ hóa trị đầu tiên. Sức khỏe mẹ khá ổn và điều khiến tôi an tâm nhất chính là thái độ ân cần, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây. Việc điều trị tại quê hương còn giúp chúng tôi thuận lợi hơn khi chăm sóc mẹ”.

Sau gần 1 năm hoạt động, Trung tâm Xạ trị Kỹ thuật cao, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân đã khẳng định được năng lực điều trị ung thư của địa phương, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến. Từng bệnh nhân được điều trị hiệu quả, từng kỹ thuật mới được làm chủ là nền tảng để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển nền y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân.

Đọc thêm

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.