Hà Tĩnh gia tăng dịch cúm A, người dân không được chủ quan

(Baohatinh.vn) - Thời tiết giao mùa khiến số ca mắc cúm A trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải.

Trong thời gian gần đây, qua nắm bắt từ các cơ sở y tế, số lượng người mắc cúm A có xu hướng gia tăng, đặc biệt, nhiều học sinh đã phải nghỉ học do các biến chứng của cúm A gây ra.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Thành Sen), chỉ riêng trong khối 4 đã có 17 em bị cúm A phải nghỉ học.

bqbht_br_cum-2a.jpg
Thời tiết giao mùa, các cơ sở y tế ghi nhận sự gia tăng các trường hợp trẻ em mắc cúm A.

Thầy Lê Đình Mão – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Qua khảo sát thì khối 4 có số lượng các em nghỉ học do mắc cúm A lớn nhất, trong đó tập trung chủ yếu ở lớp 4B. Điều này có thể là do các em tiếp xúc và lây lan cho nhau. Nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với trạm y tế tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh để chủ động phòng tránh”.

Không chỉ tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập mà trong thời gian gần đây, rất nhiều trường học đều ghi nhận sự gia tăng các trường hợp học sinh phải nghỉ học do bị mắc cúm A.

Theo tổng hợp từ BVĐK tỉnh, trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân đến thăm khám với các triệu chứng của cúm A có xu hướng gia tăng. Trung bình mỗi ngày có khoảng trên 10 trường hợp bị cúm A đến thăm khám. Khoa Truyền nhiễm hiện đang điều trị cho trên 10 bệnh nhân bị cúm A, phần lớn là trẻ em. Đây là các trường hợp bị biến chứng phải vào nhập viện điều trị.

bqbht_br_cum-3a.jpg
BVĐK tỉnh đang điều trị nội trú cho trên 10 trường hợp mắc cúm A.

Bác sỹ Đặng Thị Lý – Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: “Qua thăm khám tại Khoa Khám bệnh, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ nên chúng tôi kê đơn và hướng dẫn về điều trị ngoại trú. Đối với các trường hợp bị biến chứng nặng thì nhanh chóng cho nhập viện điều trị. Dù cúm A có triệu chứng không nặng, tuy nhiên người dân không nên chủ quan. Khi có các triệu chứng bị nhiễm bệnh thì cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và tư vấn điều trị kịp thời, tránh bị các biến chứng nguy hiểm”.

Theo cảnh báo từ ngành y tế, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lây lan nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt trong điều kiện thời tiết giao mùa, môi trường ẩm ướt và nơi tập trung đông người. Mặc dù hầu hết các trường hợp mắc cúm có thể tự khỏi sau 5-7 ngày, song bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm đối với người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Cúm A là bệnh lành tính, nhưng cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm như: viêm phổi, nhiễm khuẩn tai mũi họng, hoặc biến chứng nghiêm trọng hơn là tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng. Các triệu chứng phổ biến của cúm A như: sốt, đau đầu, đau mỏi cơ thể, ớn lạnh, ho, đau họng, chảy/nghẹt mũi và mệt mỏi. Ở trẻ em, có thể kèm theo các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn và nôn.

bqbht_br_cum-1a.jpg
Người cao tuổi, người có bệnh lý nền tuyệt đối không chủ quan với cúm A.

Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: Để chủ động ứng phó với cúm A, ngành y tế đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ổ dịch. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi hợp lý.

Khi có biểu hiện nghi ngờ cúm như: sốt, ho, đau họng, mệt mỏi..., người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc. Đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, không nên chủ quan mà cần tiêm vắc-xin phòng cúm và thực hiện tốt các biện pháp dự phòng cá nhân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất không bắt đầu từ việc cai nghiện mà từ lựa chọn không sử dụng ngay từ đầu. Khi nhận thức được hình thành sớm sẽ tự tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân...