Việc Bộ Y tế đề nghị đưa nội dung cấm đầu tư kinh doanh đối với “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) nhằm phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15. Trước đó, Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, đã quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025…”. Theo đó, ngày 5/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội thể hiện chủ trương nhất quán của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, các ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn hiện tượng học sinh, sinh viên lén lút mua các sản phẩm này qua mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và trật tự xã hội. Việc Quốc hội thảo luận đưa nội dung cấm đầu tư, kinh doanh đối với “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ các đại biểu đoàn Hà Tĩnh và các cơ quan chuyên môn.
Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là giới trẻ và phụ nữ, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tương lai của cả một thế hệ. Không chỉ gây hại về mặt sức khỏe, các sản phẩm này còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện kết hợp. Nếu không cấm triệt để, gánh nặng kinh tế – xã hội do thuốc lá gây ra sẽ càng lớn”.
Đại biểu Trần Đình Gia cho rằng, việc đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục cấm đầu tư, kinh doanh trong Luật Đầu tư (sửa đổi) không chỉ thể hiện quyết tâm bảo vệ sức khỏe Nhân dân mà còn đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Cùng quan điểm đó, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức cho biết: “Trên thực tế, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã gây ra nhiều lo ngại về sức khỏe, nhất là đối với giới trẻ. Một số trường hợp phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận tại các cơ sở y tế. Vì vậy, việc thể chế hóa thành luật cấm đầu tư, kinh doanh đối với các sản phẩm này là hết sức cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc, bảo vệ sức khỏe người dân và xây dựng môi trường sống trong lành hơn. Đây là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng một xã hội khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững".
Theo Luật sư Bùi Hoàng Linh Chi – Công ty Luật TNHH Hà Châu, với nhiều hương vị khác nhau và vô cùng phong phú, đa dạng về mẫu mã cùng những lời quảng cáo hấp dẫn, thuốc lá điện tử đã lôi cuốn nhiều người sử dụng, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, do nhiều tác hại đã được cảnh báo, việc sử dụng thuốc lá điện tử không chỉ gây ra nhiều loại bệnh không lây nhiễm mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần của thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng dân số của đất nước. Do đó, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 và hiện nay được đưa vào dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi không chỉ thể hiện tính quyết liệt, triệt để trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn thể hiện sự quan tâm đến sức khoẻ của người dân và cả một thế hệ.
"Việc đưa vào dự thảo Luật đầu tư nội dung về cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử cũng hoàn toàn nhất quán với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc bảo vệ thanh thiếu niên khỏi ma tuý, tệ nạn xã hội và các nguy cơ gây nghiện, tránh để cho các tổ chức tội phạm lợi dụng “vỏ bọc” để mang chất cấm, chất gây nghiện vào trường học, nơi công cộng, giới trẻ", Luật sư Bùi Hoàng Linh Chi nhấn mạnh thêm.