Chung sức giải bài toán thiếu nguồn máu cấp cứu, điều trị

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh mong muốn các xã, phường phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động và tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện nhằm giải bài toán thiếu hụt nguồn máu cho các cơ sở y tế.

Thời gian qua, các cơ sở y tế thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Đặc biệt, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện ở cơ sở càng khó khăn hơn khiến tình trạng thiếu hụt nguồn máu thêm phần trầm trọng.

bqbht_br_hien-mau-5a.jpg
Kho máu của BVĐK tỉnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu.

Theo thạc sĩ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu, BVĐK tỉnh, nhu cầu sử dụng máu hằng ngày để cấp cứu, điều trị là rất lớn, trong khi nguồn máu trong kho dự trữ lại hạn chế, nhiều thời điểm trong kho còn chưa đầy 200 đơn vị. Trước tình cảnh đó, bệnh viện đã phải kêu gọi các tổ chức, cá nhân đến tận bệnh viện để hiến máu và vận động cả người nhà của bệnh nhân tham gia hiến máu. Ngoài ra, chúng tôi còn liên tục liên hệ, phối hợp với Tỉnh đoàn, các lực lượng vũ trang và một số cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thì tình trạng thiếu hụt nguồn máu lại tái diễn.

Được biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, số lượng xã, phường tổ chức được các đợt hiến máu tình nguyện là rất hạn chế, điều này là nguyên nhân chính khiến cho lượng máu mà cơ sở y tế tiếp nhận không lớn.

bqbht_br_hien-mau-4a.jpg
BVĐK tỉnh phải kêu gọi các cá nhân, tổ chức trực tiếp đến Khoa Huyết học - Truyền máu để tham gia hiến máu nhân đạo.

Hưởng ứng kêu gọi của Sở Y tế về hiến máu tình nguyện, Kỳ Hoa là địa phương đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng tổ chức được đợt hiến máu tình nguyện. Ông Võ Tá Cương – Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết: “Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù đối mặt với nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, song khi có lời kêu gọi của ngành y tế về hiến máu, xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện để góp một phần sức lực trong việc cấp cứu, điều trị”.

Với sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngày hội hiến máu tại Kỳ Hoa đã thu về trên 273 đơn vị máu, bổ sung đáng kể nguồn máu cho BVĐK tỉnh. Về sau, các địa phương khác như: Thiên Cầm, Tiên Điền, Hương Khê cũng nhanh chóng phối hợp với BVĐK tỉnh triển khai các đợt hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn máu liên tục bị thiếu hụt, trong khi đến nay chỉ mới có 4/69 xã, phường tổ chức được các đợt hiến máu tình nguyện nên con số đạt được còn rất “khiêm tốn”.

bqbht_br_hien-mau-1a.jpg
Xã Kỳ Hoa là địa phương triển khai sớm đợt hiến máu tình nguyện sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thạc sĩ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu cho biết thêm: “Mỗi năm, toàn tỉnh cần khoảng 9.500 – 10.000 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, lượng máu thu được từ các đợt hiến máu từ đầu năm đến nay chỉ mới mới chỉ đáp ứng khoảng chưa đầy 70% nhu cầu thực tế. Điều này khiến nhiều ca cấp cứu gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn máu, bên cạnh sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, mong muốn chính quyền các xã, phường quan tâm, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện tại cơ sở. Mỗi địa phương cần sớm xây dựng kế hoạch, phối hợp với hội chữ thập đỏ và các đoàn thể tổ chức hiệu quả các đợt hiến máu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

bqbht_br_hien-mau-2a.jpg
Để giải quyết bài toàn thiếu hụt nguồn máu đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, chủ động và trách nhiệm của các xã, phường trong tuyên truyền, vận động và tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Khi mỗi xã, phường thật sự vào cuộc mạnh mẽ, phong trào hiến máu tình nguyện sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, bền vững, góp phần giải quyết bài toán thiếu nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.