Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách

Mỹ đã chạm trần nợ công mới là 28.900 tỷ USD và hiện Bộ Tài chính không còn khả năng đi vay mới để trả các khoản vay cũ đến hạn, dẫn tới nguy cơ chính phủ vỡ nợ.

Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/11, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) đã để ngỏ khả năng Bộ Tài chính nước này sẽ cạn kiệt ngân sách trước cuối tháng 12 nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công.

Trần nợ là giới hạn số tiền mà chính phủ liên bang Mỹ được phép vay. Tuy nhiên, báo cáo của CBO cho thấy Mỹ đã chạm trần nợ công mới là 28.900 tỷ USD và hiện Bộ Tài chính không còn khả năng đi vay mới để trả các khoản vay cũ đến hạn, dẫn tới nguy cơ chính phủ vỡ nợ.

Bộ Tài chính đang sử dụng “các biện pháp đặc biệt” để cho phép cơ quan này tiếp tục đi vay mới trong thời gian nhất định.

CBO dự báo nếu mức trần nợ công vẫn giữ nguyên và Bộ Tài chính chuyển 118 tỷ USD cho Quỹ tín thác đường cao tốc vào ngày 15/12 như đã lên kế hoạch, nhiều khả năng cơ quan này sẽ cạn kiệt ngân sách trước cuối tháng 12.

Nếu kịch bản trên xảy ra, Chính phủ Mỹ sẽ không còn đủ nguồn lực để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán và sẽ phải trì hoãn cấp tiền cho một số hoạt động, vỡ nợ hoặc cả hai.

CBO đã đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong thời gian qua đã liên tục hối thúc Quốc hội nâng mức trần nợ công trước ngày 15/12.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thượng viện ngày 30/11, bà Yellen nhấn mạnh điều quan trọng là Quốc hội cần nhận ra sự cần thiết phải nâng trần nợ công.

Mức trần nợ công là tổng số tiền mà Chính phủ Mỹ được vay để thực hiện nghĩa vụ pháp lý trên lĩnh vực công, bao gồm an sinh xã hội, phúc lợi y tế, trả nợ và lãi suất cùng các khoản thanh toán khác.

Ngày 14/10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật tạm thời nâng mức trần nợ công lên 28.900 tỷ USD, qua đó phần nào giảm áp lực vỡ nợ liên bang.

Luật trên cho phép nâng giới hạn nợ công thêm 480 tỷ USD.

Một khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa không tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề trần nợ công, nguy cơ vỡ nợ và ngừng hoạt động của Chính phủ Mỹ có thể xảy ra. Nếu vỡ nợ, nền kinh tế đầu tàu thế giới có thể rơi vào suy thoái.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!