Thái Lan không đàm phán tiếp với Campuchia, bất chấp đòn thuế Mỹ

Thủ tướng Anutin tuyên bố Thái Lan sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Campuchia, khẳng định không sợ lời đe dọa áp thuế từ Mỹ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay nói rằng Campuchia đã bỏ lỡ cơ hội tái thiết hòa bình khi không tuân thủ tuyên bố chung giữa hai nước và vẫn gài mìn dọc khu vực biên giới.

Thủ tướng Anutin cho biết thêm việc Campuchia "không tôn trọng thỏa thuận hòa bình" đã gây khó khăn cho giới lãnh đạo quân sự Thái Lan trong việc nối lại đàm phán với những người đồng cấp Campuchia.

"Việc Campuchia liên tục vi phạm thỏa thuận hòa bình khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc 'làm theo cách của tôi'", ông Anutin nói, đề cập đến quyết định không tiếp tục đàm phán với Campuchia về vấn đề biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/10. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố chính phủ của ông sẽ đặt lợi ích quốc gia và an toàn công cộng lên trên các mối lo ngại về thương mại, ngay cả khi Mỹ có tăng thuế với hàng hóa Thái Lan.

"Tôi không còn bận tâm đến các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan nữa. Nếu chúng ta không thể bán hàng hóa cho nước này, chúng ta sẽ chuyển sang các quốc gia khác. Khu vực tư nhân phải cùng hợp tác. Làm sao chúng ta có thể trao tương lai của mình vào tay một quốc gia khác?", ông nói.

Thủ tướng Anutin cho rằng nếu mức thuế của Mỹ với hàng hóa Thái Lan tăng lên 100%, người chịu thiệt chính là khách hàng ở Mỹ. Ông cũng cam kết hỗ trợ các ngành công nghiệp nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại.

Ông Anutin xác nhận Bộ Ngoại giao Thái Lan đang trong quá trình thông báo chính thức tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thỏa thuận hòa bình với Campuchia đã bị đình chỉ. Ông nói thêm chính phủ đã thiết lập kế hoạch tác chiến để bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng không thể tiết lộ chi tiết.

Campuchia chưa bình luận về tuyên bố của ông Anutin.

Campuchia - Thái Lan ngày 16/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Bangkok hôm 10/11 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận, cáo buộc Phnom Penh không tuân thủ, vẫn gài mìn mới tại khu vực biên giới, khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia bác bỏ, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ các cuộc xung đột trước đây. Căng thẳng thêm leo thang hôm nay khi hai nước cáo buộc đối phương nổ súng ở khu vực biên giới.

Theo Thai Nation, Bangkok Post, Thai Examiner

vnexpress.net

Đọc thêm

Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!