5 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2025

Theo bảng xếp hạng của Global Firepower, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự năm 2025.

Tổ chức Global Firepower vừa công bố Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025, đánh giá quân lực của 145 quốc gia dựa trên 60 tiêu chí, trong đó có trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, khả năng hậu cần, vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý bảng xếp hạng không bao gồm năng lực hạt nhân.

Mỹ có quân đội được xếp hạng mạnh nhất thế giới (Ảnh: AFP).
Mỹ có quân đội được xếp hạng mạnh nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Global Firepower sau đó sử dụng các yếu tố này để chấm điểm mỗi quốc gia bằng chỉ số PowerIndex được tính toán theo một “công thức nội bộ”. Chỉ số Sức mạnh (PowerIndex) càng thấp thì càng mạnh về quân sự thông thường.

Theo bảng xếp hạng, Mỹ đứng đầu với chỉ số PowerIndex đạt 0,0744, tiếp đến là Nga và Trung Quốc với chỉ số PowerIndex đạt 0,0788. Đứng vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Ấn Độ (0,1184) và Hàn Quốc (0,1656).

Theo phân tích Global Firepower, Mỹ sở hữu ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, lực lượng không quân tiên tiến (với phi đội F-35, B-2), sức mạnh hải quân không đối thủ và hiện diện chiến lược toàn cầu với hơn 750 căn cứ ở nước ngoài. Đồng thời, Mỹ dẫn đầu trong phòng thủ mạng và không gian.

Trong khi đó, Nga nổi tiếng với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, công nghệ tên lửa và xe tăng tiên tiến, cùng một quân đội rộng lớn đang được hiện đại hóa, tập trung mạnh vào tác chiến hỗn hợp và tác chiến mạng.

Trung Quốc sở hữu quân đội thường trực lớn nhất, hải quân đang mở rộng nhanh chóng và các chương trình tên lửa siêu vượt âm. Bắc Kinh nhấn mạnh tự chủ công nghệ và đặt mục tiêu đạt năng lực quân sự hàng đầu thế giới vào năm 2049.

Ấn Độ duy trì bộ ba hạt nhân, các chương trình công nghệ nội địa tiên tiến như tiêm kích Tejas, và hiện diện hải quân mạnh ở Ấn Độ Dương.

Đối với Hàn Quốc, quân đội dựa trên công nghệ cao, liên minh chiến lược với Mỹ, nghĩa vụ quân sự bắt buộc, và tập trung đối phó các mối đe dọa bằng các loại xe tăng như K2 Black Panther. Hàn Quốc cũng xếp hạng cao trong các lĩnh vực như máy bay, trực thăng, tàu khu trục và tàu ngầm.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.