London trở thành tâm điểm ngoại giao, Tổng thống Zelensky gặp loạt lãnh đạo châu Âu

Anh tổ chức cuộc họp với Ukraine, Pháp và Đức nhằm bàn về hỗ trợ Kiev giữa lúc giao tranh gia tăng và Nga bác đề xuất đối thoại.

imagepsd20260607122551-2255.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên ngoài số 10 Phố Downing vào tháng 12/2025. (Nguồn: The Guardian)

Cuộc gặp diễn ra sau một tuần tình hình an ninh tại Ukraine tiếp tục căng thẳng, khi các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine gia tăng.

Chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới Anh cũng diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất đối thoại trực tiếp từ phía Ukraine liên quan đến cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm.

Anh, Pháp và Đức hiện được xem là những đồng minh quan trọng nhất của Kiev tại châu Âu. Trong đó, London cùng Paris đang dẫn dắt sáng kiến mang tên "Liên minh tự nguyện", hướng tới việc xây dựng các cam kết an ninh dành cho Ukraine như một phần của tiến trình hòa bình trong tương lai.

Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 7/6, Ukraine tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố St. Petersburg, đô thị lớn thứ hai của Nga.

Vụ việc cho thấy, năng lực tấn công tầm xa ngày càng được Kiev mở rộng sâu vào lãnh thổ Nga. Giới chức chưa ghi nhận thương vong ngay sau cuộc tập kích.

Trong khi đó, tại tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, một người thiệt mạng và ba người khác bị thương sau các đợt tập kích bằng pháo binh và máy bay không người lái từ phía Nga.

Theo chính quyền địa phương, lực lượng Nga đã thực hiện gần 30 cuộc tấn công nhằm vào ba quận trong khu vực chỉ trong một đêm.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin tuyên bố, không thấy lý do để tiến hành cuộc gặp trực tiếp với ông người đồng cấp Ukraine, qua đó bác bỏ đề xuất đối thoại mặt đối mặt của Kiev.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng, một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là điều tích cực. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện tập trung đáng kể vào các cuộc đàm phán với Iran.

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky để lên án các đợt không kích mới của Nga nhằm vào Ukraine.

Theo thông tin từ Kiev, các cuộc tấn công này khiến một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, trong đó có ba trẻ em.

Song song với việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, Anh cũng đang mở rộng hợp tác quốc phòng với các đồng minh châu Âu. Tháng trước, nhà lãnh đạo Anh cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký một hiệp ước an ninh mới.

Thủ tướng Anh mô tả đây là bước tiến mang tính thế hệ trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Theo ông Starmer, thách thức lớn nhất hiện nay đối với cả Anh lẫn Ba Lan là những tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề an ninh lan rộng ra toàn khu vực châu Âu.

Cuộc họp tại London được kỳ vọng sẽ giúp các đồng minh phương Tây thống nhất thêm các biện pháp hỗ trợ Kiev, trong bối cảnh triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại.

baoquocte.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!