Nhà cửa đổ nát sau động đất rung chuyển Philippines

Nhà cửa đổ nát và người dân được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức khi động đất xảy ra ở Philippines.

1.png
Lực lượng an ninh kiểm tra khu vực bị thiệt hại trong trận động đất tại Philippines ngày 8/6 (Ảnh: NST).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra tại khu vực Mindanao ở miền nam Philippines vào ngày 8/6, gây ra cảnh báo sóng thần ở nước này và các nước láng giềng Indonesia cũng như Nhật Bản.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 7h37 giờ địa phương ở độ sâu khoảng 35km, theo USGS. Hiện chưa có báo cáo chính xác về thương vong.

Cảnh tan hoang sau trận động đất tại Philippines (Nguồn: RT)

Cơ quan địa chấn quốc gia, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs), cho biết trận động đất xảy ra ngoài khơi thành phố General Santos thuộc tỉnh Sarangani, điểm cực nam của đảo Mindanao.

Cơ quan Khí tượng Philippines cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân sống ở các khu vực ven biển sơ tán. Theo Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ, sóng thần có thể đạt độ cao từ 1 đến 3m so với mực nước thủy triều ở một số khu vực của Philippines.

2.png
Trận động đất tàn phá nhiều ngôi nhà và công trình tại Philippines (Ảnh: Facebook/Philippine Information Agency).

Những hình ảnh từ văn phòng thông tin địa phương ở thành phố General Santos cho thấy các cửa hàng tiện lợi và các tòa nhà đổ nát sau trận động đất.

Các video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tầng trên của một nhà hàng bị sập, cũng như các bức tường bên ngoài tổ hợp thương mại bị sụp đổ ở thành phố General Santos, gần tâm chấn của trận động đất.

Tình trạng mất điện đã được ghi nhận và người dân được khuyến cáo di chuyển đến khu vực cao hơn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông đã “chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ hành động ngay lập tức” để sơ tán người dân và bắt đầu công tác cứu hộ.

3.png
Cửa hàng bị thiệt hại trong trận động đất (Ảnh: Facebook/Philippine Information Agency).

Tỉnh Sarangani, nơi xuất hiện nhiều hình ảnh về thiệt hại nhất, là nơi sinh sống của khoảng 580.000 người.

Benjie Ancheta, cảnh sát trưởng thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani, Philippines, nói với Reuters rằng trụ sở cảnh sát đã xuất hiện một số vết nứt ngay sau trận động đất, xảy ra trong lúc cử hành lễ thượng cờ.

Ông Ancheta cho biết chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong, nhưng một số người đã ngất xỉu sau trận động đất mạnh.

“Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua”, ông Ancheta nói với Reuters qua điện thoại.

4.png
Cảnh sát Philippines tại hiện trường trận động đất (Ảnh: AFP).

Indonesia phát cảnh báo sóng thần tại khu vực bờ biển phía đông bắc, trong khi Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với khu vực bờ biển phía nam, từ tỉnh Ibaraki đến tỉnh Okinawa.

Philippines, Indonesia và Nhật Bản nằm trong Vành đai lửa, một vòng cung các đường đứt gãy bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!