Lebanon tố Israel vượt giới hạn luật quốc tế

Lebanon cáo buộc Israel vi phạm luật quốc tế khi tiếp tục tấn công miền Nam, làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn.

nawaf-salam-gettyimages-2193312716-2400x1600-120260813143331.jpg
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công và hoạt động phá dỡ nhà cửa của Israel tại miền Nam Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. (Nguồn: Harvard University)

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho rằng, các cuộc tấn công, hoạt động xâm nhập và việc phá dỡ nhà cửa của Israel vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tới miền Nam Lebanon và tuyên bố quân đội nước này đang phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm cũng như các ngôi nhà tại khu vực.

Phía Israel khẳng định, những hoạt động này nhằm ngăn Hezbollah khôi phục năng lực quân sự, trong khi Beirut bác bỏ lập luận rằng, các khu dân cư bị phá hủy từng là những địa điểm quân sự.

Thủ tướng Salam cũng nhấn mạnh, lập luận trên không thể trở thành lý do để phá hủy nhà cửa, buộc người dân rời bỏ nơi ở và ngăn họ trở về.

Theo nhà lãnh đạo Lebanon, những hành động này đang làm gia tăng sức ép đối với một thỏa thuận vốn đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi.

Căng thẳng mới nhất xuất hiện sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Lebanon từ đầu tháng 8/2026.

Trong đó, cuộc tấn công vào thị trấn Mansouri ngày 5/8 diễn ra sau khi Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng gần Majdal Zoun. Quân đội Israel sau đó yêu cầu người dân Mansouri sơ tán.

Đồng thời, một cuộc tấn công khác khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương, trước khi một ngôi nhà tại Burj al-Shemali tiếp tục bị đánh trúng một ngày sau đó.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. (Nguồn: Al Jazeera)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. (Nguồn: Al Jazeera)

Ở một diễn biến khác, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington kỳ vọng tất cả các bên hành động phù hợp với khuôn khổ đã thống nhất, đồng thời nhắc lại lập trường của Israel rằng, nước này không có tham vọng lãnh thổ tại Lebanon. Tuyên bố cho thấy, Mỹ tiếp tục duy trì vai trò trung gian trong nỗ lực hạn chế nguy cơ căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/4, song Israel vẫn duy trì lực lượng tại nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon và chưa đưa ra thời điểm hoàn tất rút quân.

Khuôn khổ đạt được tại Washington hồi tháng 6/2026 đặt mục tiêu để Israel từng bước rút khỏi các khu vực chiếm đóng khi quân đội Lebanon triển khai lực lượng thay thế, trong khi Hezbollah phải tiến tới việc thu hẹp năng lực quân sự ở phía Nam sông Litani.

Lebanon và Israel đã tiến hành bảy vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington và Rome nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận.

Tuy nhiên, những bất đồng về việc rút quân, kiểm soát vũ khí và vai trò của Hezbollah tiếp tục cản trở tiến trình, trong khi lực lượng này không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán.

Theo giới chức Lebanon, các cuộc tấn công và hoạt động trên bộ của Israel từ tháng 3/2026 đã khiến 4.333 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong bối cảnh thương vong và tình trạng di dời tiếp tục gia tăng, việc các bên kiềm chế hoạt động quân sự và duy trì đối thoại sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng giữ vững lệnh ngừng bắn trong thời gian tới.

baoquocte.vn

Chủ đề Thế giới tuần qua

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!