Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức và triển khai thêm các đợt trấn áp trọng điểm, cam kết triệt phá các băng nhóm tội phạm ngay khi vừa xuất hiện.

trung-quoc-tran-ap-toi-phampng.jpg
(Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hơn 8.200 nghi phạm và triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm trong một chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Thông báo cho biết giai đoạn đầu tiên của chiến dịch - được triển khai gần đây theo chỉ đạo quốc gia nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức - cũng đã xử lý hơn 5.400 vụ án hình sự.

Tại tỉnh Chiết Giang, công an đã triệt phá một băng nhóm bị cáo buộc lừa đảo cho vay trực tuyến và sử dụng các biện pháp đòi nợ cưỡng ép, bắt giữ 109 nghi phạm. Tại tỉnh Sơn Đông, công an triệt phá một nhóm bị cáo buộc cố tình gây tai nạn giao thông để tống tiền lái xe; 27 đối tượng bị bắt giữ.

Công an tỉnh Hà Nam triệt phá băng nhóm bị cáo buộc tống tiền thông qua việc gửi các khiếu nại ác ý nhắm vào các cửa hàng trực tuyến, bắt giữ 41 nghi phạm. Tại tỉnh Quảng Đông, 8 băng nhóm bị triệt phá với cáo buộc tống tiền các công trường xây dựng thông qua việc dàn dựng tranh chấp lao động; tổng cộng 65 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết một số nhóm tội phạm đã chuyển sang các phương thức tinh vi hơn và các hình thức phạm tội mới, đặc biệt là thông qua internet và các hành vi cưỡng ép không sử dụng bạo lực.

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức và triển khai thêm các đợt trấn áp trọng điểm, đồng thời cam kết triệt phá các băng nhóm tội phạm ngay khi chúng vừa xuất hiện. Chiến dịch nhằm duy trì trấn áp tội phạm có tổ chức và đảm bảo rằng công cuộc trấn áp trên diện rộng ở Trung Quốc sẽ mang lại kết quả thực chất.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc duy trì chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với tội phạm có tổ chức, khẳng định rằng loại tội phạm này đã được kiểm soát hiệu quả và tình hình an ninh công cộng không ngừng được cải thiện.

Bộ Công an Trung Quốc xác định các hình thức tội phạm có tổ chức mới nổi bao gồm: lừa đảo cho vay trực tuyến kèm theo các hành vi đòi nợ thô bạo; tống tiền bằng cách đe dọa hủy hoại danh dự cá nhân; yêu cầu bồi thường gian lận; dàn dựng tranh chấp lao động hoặc tại nơi làm việc; ép buộc tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ và quấy rối trực tuyến. Bộ cho biết các hoạt động này đã gây rối loạn trật tự kinh tế-xã hội và làm suy giảm niềm tin của công chúng vào sự an toàn./.

vietnamplus.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!