Vụ xả súng trường học ở Thái Lan: Nghi phạm chịu áp lực học tập

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định bà của nghi phạm vụ xả súng đã gây áp lực học tập trong thời gian dài.

Lực lượng pháp y kiểm tra ngôi trường Debsirin Nonthaburi, nơi xảy ra vụ xả súng, ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan, ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS
Lực lượng pháp y kiểm tra ngôi trường Debsirin Nonthaburi, nơi xảy ra vụ xả súng, ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan, ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Báo The Nation đưa tin, ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bình luận về vụ nam sinh xả súng khiến nhiều người chết tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi cùng ngày, cho biết nguyên nhân gây án có thể do áp lực học tập kéo dài.

Ông Anutin đưa ra các nhận định trên sau khi đến thăm Trường Debsirin Nonthaburi - hiện trường vụ việc - và tham dự cuộc họp theo dõi tình hình.

Tính đến thời điểm diễn ra cuộc họp, thảm kịch đã làm chết ít nhất 8 người và làm bị thương 30 người khác, trong đó có 9 trường hợp bị thương nặng và cần theo dõi y tế.

Ông cho biết: "Dựa trên diễn biến, dường như vụ việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện theo kế hoạch và có mục tiêu rõ ràng".

Theo thông tin gửi về cơ quan chức năng, nghi phạm đã chịu nhiều áp lực học tập. Bà của nam sinh, một cựu giáo viên, đặt nhiều kỳ vọng và rất nghiêm khắc với cậu. Một người bạn thân tiết lộ nghi phạm đã nhiều lần chia sẻ về áp lực mà mình phải gánh.

Cảnh sát vẫn đang xác định động cơ cuối cùng, ông Anutin cho biết các điều tra viên cùng lực lượng pháp y cần kiểm tra kỹ lưỡng các bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

Đáng chú ý, theo ông Anutin, khẩu súng gây án được đăng ký dưới tên người ông của nghi phạm.

Ông Anutin kêu gọi người dân thận trọng đối với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc liệu nghi phạm có xem cảnh quay về các vụ xả súng ở trường học nước ngoài hoặc từng tập luyện sử dụng súng trước khi gây án hay không.

Vị Thủ tướng cho biết hành động của cảnh sát không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết (sau đó) của học sinh này. Ông nhận định tình hình đã có thể leo thang hơn nữa nếu tiếp tục kéo dài do nghi phạm vẫn còn đạn.

Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị các khoản viện trợ cho những người bị thương và gia đình những người đã mất, đồng thời tăng cường an ninh tại các trường học và những nơi công cộng khác.

Ông Anutin đã thảo luận về các biện pháp phòng ngừa với Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Kitrat Phanphet sau vụ tấn công.

Luật Thái Lan hiện hành hạn chế người dân mang súng đạn ra khỏi nhà riêng. Cảnh sát sẽ được chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi mang theo súng đạn trái phép.

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng cao nhất châu Á, chỉ đứng sau Pakistan.

Dữ liệu được thu thập vào năm 2017 cho thấy tỉ lệ sở hữu súng của người dân ở Thái Lan là khoảng 15,1 khẩu/100 người.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!