Nga nêu lý do từ chối "đóng băng" xung đột Ukraine

Nga bác bỏ phương án "đóng băng" xung đột Ukraine, tuyên bố rõ cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Ảnh: TASS).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Ảnh: TASS).

"Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố không chấp nhận bất cứ sự đóng băng nào nếu không loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này. Rõ ràng họ đã hoàn toàn mất kết nối với thực tế và leo thang xung đột”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 9/8.

"Chỉ riêng các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng đã nói lên tất cả. Trong tháng 7 và tháng 8, các lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở hỗ trợ hoạt động của Liên minh Đường ống Caspian - đơn vị chủ yếu phục vụ lợi ích của nền kinh tế Kazakhstan”, ông Galuzin nói.

Ông nhấn mạnh thêm, cách tốt nhất để giải quyết xung đột Ukraine là thông qua việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của nó. Đây chính xác là những gì Nga tìm cách đạt được thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo quan điểm của Nga, "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột Ukraine là việc NATO mở rộng về phía đông, lôi kéo Kiev gia nhập liên minh quân sự này, cùng với các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga và tình hình quyền lợi của cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Ông Galuzin cho biết, ở giai đoạn này, Moscow vẫn duy trì cam kết đối với các thỏa thuận Anchorage đã đạt được giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8 năm ngoái.

"Nga vẫn duy trì cam kết với các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt do lãnh đạo đề ra và sẵn sàng thực hiện chúng dựa trên những hiểu biết chung tại Anchorage. Chúng tôi tin rằng việc giải quyết tình hình xung quanh Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao là có thể nếu có sự quyết tâm chính trị cần thiết”, ông Galuzin nói.

Hội nghị thượng đỉnh Anchorage đã đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất đầu tiên giữa Moscow và Washington sau nhiều năm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, và từng được hoan nghênh như một bước đột phá.

Tuy nhiên, gần đây, giới chức Mỹ và Nga đưa ra những phát biểu mâu thuẫn về kết quả hội nghị. Hôm 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên rằng cuộc gặp chỉ đưa ra được "một đề xuất" chứ không có thỏa thuận nào.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Khi người đồng cấp của tôi nói rằng ở Alaska chỉ có các đề xuất chứ không có thỏa thuận, tôi tự hỏi chúng ta hiểu thế nào là một thỏa thuận”.

Ông Lavrov cho biết Washington đã trình bày các đề xuất nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong các cuộc hội đàm và Moscow đã chấp thuận chúng. "Nếu một bên, trong trường hợp này là Mỹ, đặt các đề xuất lên bàn đàm phán, và bên còn lại bày tỏ sự đồng ý, thì việc nói rằng không có thỏa thuận nào nghe có vẻ không được lịch thiệp cho lắm", ông nói thêm.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng để có một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Ukraine phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng còn lại ở vùng Donbass. Moscow tuyên bố chừng nào Ukraine còn từ chối thỏa hiệp, Nga sẽ thúc đẩy các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trong mùa Đông tới.
Giá Yên Nhật lên cao nhất 3 tháng

Giá Yên Nhật lên cao nhất 3 tháng

Giá Yên tăng phiên thứ 3 liên tiếp so với USD, vài ngày sau khi Mỹ và Nhật Bản cùng tham gia can thiệp trên thị trường ngoại hối.
Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Nhật Bản vừa thành lập cơ quan tình báo tập trung mới lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây là động thái gây tranh cãi khi một số ý kiến lo ngại nước này đang đi chệch khỏi các lý tưởng hòa bình, trong khi những người khác cho rằng đây là việc cần thiết đối với một quốc gia tồn tại nhiều lỗ hổng an ninh.
Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong toả chừng nào Mỹ còn duy trì các hoạt động quân sự và can thiệp vào khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các nước hỗ trợ Washington.
Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ cập nhật số người tử vong

Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ cập nhật số người tử vong

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết tính đến sáng 30/7, số người tử vong được báo cáo trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.
Mỹ tập kích dữ dội vào Iran

Mỹ tập kích dữ dội vào Iran

Quân đội Mỹ tiến hành đợt tập kích với cường độ dữ dội nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa vào căn cứ ở Jordan.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!