Xung đột tại Trung Đông: Mỹ khẳng định đàm phán với Iran vẫn 'đang diễn ra'

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng trao đổi trong những ngày gần đây là không chính xác.

ttxvn-donald-trumpjpg.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 cho biết nước này và Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã ngừng liên lạc với Washington liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Liban.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng trao đổi trong những ngày gần đây là không chính xác.

Theo ông, hai bên vẫn liên lạc liên tục trong những ngày qua. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý hiện chưa thể dự đoán kết quả của các cuộc tiếp xúc này nhưng ông tiếp tục kêu gọi Iran sớm đạt được một thỏa thuận với Washington.

Tổng thống Trump đưa ra những thông điệp như vậy trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu trái chiều từ phía Iran.

Trước đó, ngày 1/6, hãng thông tấn Tasnim đưa tin nhóm đàm phán của Iran đã quyết định ngừng mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các nước trung gian do phản đối các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại Liban.

Một số quan chức Iran cũng cho rằng Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng bày tỏ hy vọng có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 2/6, ông Rubio cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn hiện hữu và có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Đề cập đến tình hình eo biển Hormuz, phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của ông Rubio tại phiên điều trần nêu rõ Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động hàng hải và cảng biển của Iran sau khi Tehran thực hiện các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ chấm dứt phong tỏa khi Iran thực hiện cam kết mở lại eo biển Hormuz, bảo đảm các tàu thương mại được tự do đi lại và không phải trả các khoản phí quá cảnh.

Theo Ngoại trưởng Rubio, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này là điều kiện tiên quyết để các bên tiếp tục thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng.

Theo ông Rubio, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được khôi phục hoàn toàn, Mỹ và Iran sẽ bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran.

Nội dung thương lượng sẽ tập trung vào số urani đã được làm giàu ở mức cao, các giới hạn lâu dài đối với hoạt động làm giàu urani cũng như khả năng loại bỏ lượng vật liệu hạt nhân hiện có.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các vấn đề kỹ thuật liên quan đến chương trình hạt nhân Iran sẽ cần từ 30-90 ngày để các chuyên gia hai bên xử lý và xây dựng cơ chế thực hiện cụ thể.

Đề cập khả năng nới lỏng trừng phạt, ông Rubio khẳng định mọi biện pháp giảm nhẹ đều phải gắn với các bước đi cụ thể của Iran. Theo ông, các lệnh trừng phạt được áp đặt chủ yếu do chương trình hạt nhân của Tehran và chỉ có thể được xem xét điều chỉnh nếu Iran thực hiện đầy đủ các cam kết đạt được trong tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Iran lâu nay kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính trước khi tiến hành các bước liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Bên cạnh những thông điệp từ Mỹ, các nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán.

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff để trao đổi về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong các cuộc trao đổi, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập đã chia sẻ quan điểm về những biện pháp thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp đồng thuận cho cuộc xung đột.

Ông Abdelatty khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một giải pháp đáp ứng quan ngại của các bên và góp phần duy trì ổn định khu vực.

Mặc dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ ngày 2/6 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự của Iran trên đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

CENTCOM nêu rõ động thái này nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Mỹ cáo buộc Iran thực hiện nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, CENTCOM cho biết đã vô hiệu hóa các cuộc tấn công nói trên./.

vietnamplus.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!