Chiến dịch “Người kế vị” - năm 2024 Medvedev có thể một lần nữa “thay thế” Putin?

Tổng thống Nga Putin được coi là người luôn tung những đòn hiểm và bất ngờ mà Phương Tây khó lường đoán.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, quyết định “Cảnh sát quốc tế” sẽ đi theo con đường nào trong tương lai. Trước sự kiện quan trọng này, tạp chí Politico đã công bố một bức thư ngỏ, trong đó, hơn một trăm học giả và chuyên gia nổi tiếng của nước Mỹ đã chia sẻ tầm nhìn của họ về cách thức phát triển quan hệ giữa Mỹ và Nga. Bức thư rất thú vị với các luận điểm chính dưới đây.

Thứ nhất, các nhà phân tích và ngoại giao Mỹ tin rằng vector phát triển mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ đang lệch hướng, vì nó có khả năng dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự giữa hai cường quốc hạt nhân chính. Theo quan điểm của họ, các lệnh trừng phạt chống lại Điện Kremlin “vì Ukraine” không có tác dụng, và không đáng để vì khái niệm Nezalezhnaya (“Незалежная” - thành ngữ “Nezalezhnaya” là cách phát âm tiếng Nga của từ “nezalezhnaya” trong tiếng Ukraine, được hiểu là “độc lập”, ND) mà trả giá bằng sự tồn tại của chính Hoa Kỳ.

Không có lý do gì cho sự thiếu vắng quan hệ ngoại giao bình thường giữa hai nước, có khả năng tiêu diệt lẫn nhau và xóa sổ nền văn minh Quả Đất trong vòng 30 phút. Chắc chắn, cách tiếp cận này không phải nghi ngờ và bàn cãi gì. Những nhân vật ký tên trong bức thư thậm chí còn đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga với điều kiện Điện Kremlin “ngừng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ”.

Chiến dịch “Người kế vị” - năm 2024 Medvedev có thể một lần nữa “thay thế” Putin?

Tổng thống Putin (phải), cựu Tổng thống Medvedev (trái) và Thư ký báo chí Peskov; Nguồn: politryk.ru

Thứ hai, các chuyên gia nói thẳng rằng, điều quan trọng là Washington phải phá vỡ bất kỳ liên minh dưới hình thức này hay hình thức khác giữa Nga và Trung Quốc. Phản đối Hoa Kỳ, ở Bắc Kinh người ta nói rằng đứng sau họ có Moscow. Ở Moscow, ngược lại, họ cố phô trương tình bạn thân thiết với Trung Quốc. Sự thành công của chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc chia rẽ tối đa Liên bang Nga và CHND Trung Hoa.

Thứ ba, các cựu quan chức ngoại giao bày tỏ một quan điểm thú vị, theo đó, Vladimir Putin vẫn sẽ không tái đắc cử Tổng thống, bất chấp việc “dàn dựng mở đường”, và nói về khả năng người kế nhiệm ông. Như một minh họa cho những gì sẽ chờ đợi Putin vào năm 2024, ví dụ về Tổng thống Lukashenko, người đã cố gắng duy trì quyền lực với “tỷ lệ đáng kinh ngạc” về sự ủng hộ, và hiện đang chật vật đối phó với các cuộc biểu tình của quần chúng.

Ai có thể là người kế nhiệm Vladimir Putin lần này? Các chuyên gia Mỹ cho rằng, ông Putin thực sự có thể chỉ dựa vào những “nguyên tắc cơ bản” đã được kiểm chứng của cựu Tổng thống Medvedev, người đã giữ chức nguyên thủ quốc gia của ông trong 4 năm. Giả thuyết này được hỗ trợ bởi cách mà Vladimir Putin đã đưa Dmitry Medvedev thoát khỏi búa rìu dư luận nữa năm về trước, khi Medvedev đang ở đỉnh điểm của sự mờ nhạt trong lòng dân chúng, không thể tệ hơn.

Có lẽ như “cuộc chiến tranh dầu mỏ”, cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus cũng mờ ảo, mơ hồ. Kể từ tháng 3/2020, người dân đã bắt đầu sống tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Giờ đây, cựu Thủ tướng Medvedev với câu nói bất hủ “tự do hơn thiếu tự do” thậm chí còn đang mỉm cười, và sức nóng của công luận đang được những người khác chịu.

Bản thân Dmitry Medvedev đang làm điều có ích gì đó trừu tượng, rất khó bị chỉ trích, và thực tế là nằm ngoài sự soi mói của công luận. Những lời chỉ trích dành cho người kế vị ông và sau 4 năm nữa, mọi người sẽ quên đi sự chán ghét của họ dành cho ông ta. Tổng thống Putin có thể không tận dụng lợi thế của “rút lui”, khi chuyển sang một Hội đồng Nhà nước an toàn hơn. Nói chung, giả thuyết của Politico hoàn toàn có thể xảy ra./.

Theo VOV

Đọc thêm

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.