Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh đạt được giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột luôn là ưu tiên và Nga luôn sẵn sàng cho điều này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington vẫn đang tiếp tục đưa ra các ý tưởng tiềm năng cho việc chấm dứt xung đột tại Ukraine dựa trên những đóng góp từ cả hai phía xung đột.

Một ngày trước đó, tờ Politico đưa tin một thỏa thuận khung về vấn đề Ukraine có thể sẽ được các bên nhất trí vào cuối tháng, thậm chí có thể ngay trong tuần này.

Hiện, kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ đưa ra vẫn đang vấp phải sự phản đối của châu Âu. Ngày 20/11, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố cả EU và Ukraine cần phải được tham gia vào mọi kế hoạch hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.

Một số nguồn tin giấu tên cho biết Nga trao trả số hài cốt trên để đổi lấy hài cốt của 30 binh sĩ nước này từ Ukraine.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!