Đề nghị Quốc hội, Chính phủ bổ sung nguồn vốn hoàn thành nâng cấp QL8A

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hương Sơn.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng tham dự.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hương Sơn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm bổ sung nguồn vốn để triển khai và hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8A.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Quốc lộ 8A là tuyến đường có vị trí hết sức quan trọng, vừa đảm bảo công tác QP-AN, vừa có ý nghĩa giao thương và công tác đối ngoại với nước bạn Lào.

Tuy vậy, từ Km37 đến Km85 thuộc giai đoạn 2 của dự án triển khai chậm, hiện đang tạm dừng do chưa bố trí đủ kinh phí nên mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân dân, nhất là trong việc giao thương với nước bạn Lào.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm bổ sung nguồn vốn để triển khai và hoàn thành dự án nâng cấp quốc lộ 8A

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cử tri Hương Sơn bày tỏ băn khoăn, lo ngại khi Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, một trong 9 KKT trọng điểm quốc gia nhưng ngày càng đìu hiu, ảm đạm.

Cử tri cho rằng, do thay đổi chính sách liên tục, KKT gần như không còn ưu đãi gì đáng kể nên doanh nghiệp, nhà đầu tư bị động, lúng túng trong kế hoạch sản xuất, không muốn đầu tư dài hạn vào khu vực.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu Phan Xuân Định: Quốc hội, Chính phủ cần sớm có hướng dẫn, tiêu chí định lượng cụ thể về xây dựng đô thị văn minh; có chính sách cho phát triển đô thị nói chung, đô thị thị trấn Phố Châu nói riêng.

Cử tri Hương Sơn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành cần có chính sách, sự quan tâm, ưu đãi đặc biệt (khu phi thuế quan) để thúc đẩy kinh tế phát triển, trở thành KKT biên giới trọng điểm, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Trên lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Hương Sơn đề nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu, bổ sung hươu sao là động vật nuôi nhằm thuận lợi trong việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ và khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Phan Tiến Hùng: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có chính sách, sự quan tâm, ưu đãi đặc biệt (khu phi thuế quan) tại KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thúc đẩy kinh tế phát triển, trở thành KKT biên giới trọng điểm.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những kết quả khá toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hương Sơn đạt được trong thời gian qua.

“Hương Sơn đã có 2 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực rất lớn, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững an ninh biên giới. Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các xã miền núi, xã biên giới trong xây dựng nông thôn mới,” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ khó khăn với địa phương, là huyện miền núi, kêu gọi thu hút đầu tư, thu ngân sách khó khăn, trong khi phải chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng, giao thông rất lớn.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy mà cử tri cả nước đang quan tâm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, mặc dù thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương đã có sắp xếp, tinh giản, nhưng bộ máy hành chính vẫn đang rất cồng kềnh, trùng lặp chức năng nhiệm vụ, gây lãng phí nguồn lực, tiền bạc.

Tiếp thu các kiến nghị cử tri Hương Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, đến 2018, thuế suất trong khối ASEAN sẽ về bằng 0, vì vậy cần tính toán lại việc đầu tư phát triển các KKT.

Về đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 8A, Phó Thủ tướng cho rằng đây là tuyến giao thông nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, đối ngoại. Mặc dù điều kiện ngân sách đang khó khăn, nhưng Quốc hội, Chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư tuyến giao thông quan trọng này.

Một số kiến nghị khác cũng đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a
de nghi quoc hoi chinh phu bo sung nguon von hoan thanh nang cap ql8a

Nhân buổi tiếp xúc cử tri tại Hương Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Hà Tĩnh đã đến dâng hương tại Khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/10, bế mạc vào ngày 23/11/2017. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật; cho ý kiến 9 dự án luật; bàn về các vấn đề kinh tế - xã hội và những chính sách quan trọng khác.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast