Đến năm 2021, Hà Tĩnh dự kiến giảm 3.523 công chức, viên chức

(Baohatinh.vn) - 3.523 là số công chức, viên chức dự kiến tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện giảm theo lộ trình, giai đoạn từ năm 2015 – 2021.

den nam 2021 ha tinh du kien giam 3 523 cong chuc vien chuc

Người dân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà. Ảnh: Mạnh Hà

Năm 2015 là năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó đến nay, Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chủ trương về cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy, trong đó tập trung là các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và Kết luận 05-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ.

Điều khả quan về dự kiến thực hiện đến năm 2021 là, tính đến thời điểm này, con số công chức, viên chức tinh giản đã rất đáng kể. Sau 3 năm thực hiện, từ 2015 – 2017, toàn tỉnh đã giảm 625 công chức, viên chức. Việc tinh giản được tiến hành thường kỳ và có sự khác nhau trong từng năm.

Năm 2015, toàn tỉnh tinh giản 15 công chức cấp tỉnh, huyện; 194 viên chức. Năm 2016, tinh giản 11 công chức cấp tỉnh, huyện; 90 viên chức. Năm 2017, tinh giản 10 công chức cấp tỉnh, huyện; 170 viên chức. Riêng khối xã, phường, thị trấn, tinh giản lần lượt 85 cán bộ, công chức (2015), 20 cán bộ, công chức (2016) và 26 cán bộ, công chức (2017).

Trong tổng số viên chức đã được tinh giản, khối sự nghiệp giáo dục, y tế chiếm phần lớn. Năm 2015 khối sự nghiệp giáo dục giảm 115, năm 2016 giảm 53 và năm 2017 giảm 114 viên chức. Khối sự nghiệp y tế, năm 2015 giảm 20, năm 2016 giảm 15, năm 2017 giảm 33 viên chức.

Hiện nay, các cấp, ngành đang tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế với tinh thần quyết liệt, cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và đạt mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm 10% biên chế hành chính nhà nước và 11,2% biên chế sự nghiệp so với biên chế giao năm 2015.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast