Năng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng tham dự.

nang cao ky nang hoat dong cho dai bieu hoi dong nhan dan cac cap

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021, Hà Tĩnh có 55 vị đại biểu HĐND tỉnh, 446 vị đại biểu HĐND cấp huyện và 6.540 vị đại biểu HĐND cấp xã. Tuy chất lượng đại biểu cao hơn các nhiệm kỳ trước, nhưng nhìn chung, đại đa số đại biểu là những người mới trúng cử nhiệm kỳ đầu, kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động chưa nhiều. Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử nói riêng và HĐND nói chung...

nang cao ky nang hoat dong cho dai bieu hoi dong nhan dan cac cap

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu sẽ được nghe và thảo luận 5 chuyên đề về HĐND trong nền quản trị địa phương; khái quát về Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; kỹ năng chất vấn tại kỳ họp HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xác minh, kiến nghị, giải quyết và giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; kỹ năng giám sát tài chính – ngân sách nhà nước của HĐND; kỹ năng điều hành kỳ họp, xem xét và thông qua nghị quyết tại kỳ họp nhân dân...

Qua đó, giúp các đại biểu có được một cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò, trách nhiệm của mình cũng như góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới...

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast