Đến với nhau bằng tấm lòng vàng…

Xoá đói giảm nghèo (XĐGN) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vấn đề này vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài và đậm chất nhân văn. Thời gian qua, MTTQ Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp tích cực và đã khơi dậy tinh thần tương thân thương ái, lá lành đùm lá rách trong các tầng lớp nhân dân. Họ đã đến với nhau bằng tấm lòng vàng để sẻ chia, giúp nhau cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hội viên phụ nữ thị trấn Đức Thọ quyên góp tiền xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương"
Hội viên phụ nữ thị trấn Đức Thọ quyên góp tiền xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương"

Để cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả cao, Uỷ ban MTTQ Hà Tĩnh ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên chức, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hưởng ứng, tham gia xây dựng "Quỹ vì người nghèo”. Đặc biệt, hàng năm, nhân tháng cao điểm Vì người nghèo, MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức nhiều đêm giao lưu “Nhịp cầu nhân ái”, “mái ấm cho người nghèo”, “tết cho người nghèo” với những phóng sự về các hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh… đã khơi dậy được tình yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng.

Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 90,3 tỷ đồng, hỗ trợ xoá nhà tranh tre dột nát, làm nhà đaị đoàn kết và phối hợp hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ cho 30.032 gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất cho 7.465 hộ và tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho 54.739 đối tượng. Hàng năm, "Quỹ vì người nghèo" các cấp còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

CB - CNVC các cơ quan đã tích cực ủng hộ quỹ từ 1 - 5 ngày lương/năm; hàng chục doanh nghiệp trong tỉnh đã thường xuyên ủng hộ quỹ như: Hon Da Phú Tài, xe máy Bình Thuỷ, Công ty Sơn Hà, cửa hàng điện tử ông Nhân... Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công ty Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xuân Thành là những doanh nghiệp đi đầu, từ năm 2007 đến nay đã ủng hộ 5,5 tỷ đồng; Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng NN&PTNT, Công ty Dược và thiết bị Y tế là những doanh nghiệp tích cực ủng hộ quỹ và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; UBND các các cấp đã trích ngân sách hơn 10 tỷ đồng để cùng với nguồn quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng…

Ở nông thôn, tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng với nhiều cách làm khác nhau, mỗi hộ gia đình đều chung tay vì người nghèo như giúp nhau ngày công làm nhà; phụ nữ tiết kiệm tiền chi tiêu hàng ngày nuôi lợn đất, tiết kiệm gạo… giúp đỡ các hội viên nghèo; những người cao tuổi lại tự nguyện góp chút lương hưu hay tiết kiệm tiền chi tiêu cho người già không nơi nương tựa, nghèo khó; các em học sinh tuy còn sống phục thuộc nhưng cũng đã tiết kiệm tiền tiêu vặt giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn...

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thực sự đã tạo được sức lan toả, khơi dậy tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia, để mọi người đến với nhau bằng những tấm lòng vàng…

Hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, nhiều tỷ đồng đã dành cho các hoạt động cứu trợ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người dân thiệt hại nặng do lũ lụt, người tàn tật, trẻ bị dị tật bẩm sinh, nạn nhân chất độc da cam…

Ông Từ Văn Diện - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Hà Tĩnh vẫn còn 13,1% hộ nghèo và 16,7% hộ cận nghèo, trong đó có 6000 hộ gia đình đang rất cần sự hỗ trợ để làm nhà ở. Như vậy, để hỗ trợ được con số không nhỏ nói trên đòi hỏi chúng ta phải vận động thường xuyên, liên tục và phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân vào cuộc. Về phía UBMTTQ, trong thời gian tới, sẽ nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”; tổ chức phong phú các hoạt động nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tiếp tục huy động sự đóng góp ủng hộ quỹ để tập trung cho việc làm nhà đại đoàn kết và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast