Thạch Hà quyết tâm “khôi phục” tỷ lệ bao phủ BHYT

(Baohatinh.vn) - Cuối năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) giảm sâu, điều này đặt ra cho đơn vị những nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải quyết tâm cao ngay từ đầu năm 2024.

Ông Trần Danh Hướng – Giám đốc BHXH huyện Thạch Hà cho biết: “Cuối năm 2023, toàn huyện có trên 20.000 người tham gia BHYT hết hạn chưa tái tục, trong đó, có một số thôi hưởng chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình nên tỷ lệ bao phủ BHYT giảm sâu (từ trên 94% giảm xuống 92%). Để khắc phục tình trạng đó, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tập trung cao công tác tuyên truyền, đặt ra mục tiêu “khôi phục” lại tỷ lệ bao phủ ngay từ đầu năm”.

z5317593469449_004_f3b6e3dbbef716942f9aab8e51704242.jpg
Tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ tại địa bàn là hình thức đang mang lại hiệu quả cao cho nhiệm vụ tăng tỷ lệ bao phủ BHYT ở huyện Thạch Hà.

Theo đó, BHXH huyện Thạch Hà đã tập trung đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có uy tín trong khu dân cư để vận động người dân tham gia BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, dễ hiểu và thích hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm truyền thông và đội ngũ hệ thống nhân viên thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn – Công chức LĐ-TB&XH, phụ trách tổ chức dịch vụ thu tại xã Thạch Liên chia sẻ: “Để góp phần cùng toàn huyện khôi phục lại tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, ngay từ đầu năm 2024, chúng tôi đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đồng thời chú trọng đến nhóm đối tượng tái tục để vừa bảo vệ vững chắc kết quả đạt được vừa phát triển mới. Đến thời điểm hiện tại, xã Thạch Liên đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95%. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác thêm ở những dư địa khác để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, BHXH huyện Thạch Hà cũng chú trọng phát triển số người tham gia BHYT trong khối các đơn vị sản xuất, kinh doanh. BHXH huyện chủ trì, phối hợp Phòng LĐ-TB&XH huyện rà soát cụ thể số doanh nghiệp, HTX có sử dụng lao động trên địa bàn chưa tham gia BHYT cho người lao động, tình hình chuyển dịch lao động tại các đơn vị để tiếp tục tuyên truyền vận động, yêu cầu chấp hành nghĩa vụ đóng nộp BHYT cho người lao động; đề xuất tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; triển khai các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia BHYT; phối hợp với Công an huyện trong tổ chức kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hợp tác xã có các hành vi trốn đóng, nợ đóng BHYT cho người lao động.

z5333477895431_303535da95a65b9358c65361f19f7b48.jpg
Việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT đã củng cố niềm tin trong Nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thạch Hà và các thành viên Tổ Đề án 06 huyện kiểm tra tình hình khám chữa bệnh bằng căn cước công dân (thay thẻ BHYT giấy) tại Trung tâm Y tế huyện.

Cùng với đó, việc phân định các nhóm: Nhóm được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ 100% mức đóng; nhóm học sinh; nhóm hộ gia đình cũng đã tạo hiệu quả tốt trong việc bao quát tình hình tăng giảm, rà soát, tìm nguyên nhân để có giải pháp kịp thời. Việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, việc thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT cũng đã củng cố niềm tin cho Nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cùng sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các đơn vị liên quan, trong quý I/2024, BHXH huyện Thạch Hà đã vận động được thêm 1.100 người tham gia BHYT, đạt 67% kế hoạch giao tăng cả năm, góp phần đưa tỷ lệ BHYT đạt 93% dân số (tăng gần 1% so với thời điểm đầu năm 2024). Trong đó, nhóm học sinh và nhóm được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ 100% mức đóng đều đạt tỷ lệ bao phủ 100%; một số xã tiêu biểu như: Tân Lâm Hương, Thạch Liên, Thạch Hội, Thạch Lạc (đều đạt tỷ lệ BHYT từ 95% dân số trở lên).

z5317494192616_4ef2e6455ff0c984458d4df82fdcf2a1.jpg
Nhân viên Bưu điện huyện Thạch Hà tuyên truyền về BHYT cho người dân trên địa bàn.

Kết quả quý I sẽ là động lực để BHXH huyện Thạch Hà tiếp tục đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ mới cho những quý tiếp theo. Thời gian tới, BHXH huyện sẽ tập trung một số nội dung như: Tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc nâng cao trách nhiệm, hoạt động của ban chỉ đạo ở các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tăng tỷ lệ bao phủ BHYT; phát huy hiệu quả chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; phấn đấu hằng tháng, hằng quý, tăng số người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, phối hợp MTTQ và các đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHYT, góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Phấn đấu đến hết quý III/2024, toàn huyện tiệm cận với tỷ lệ 95% dân số có thẻ BHYT như mục tiêu đề ra.

Ông Trần Danh Hướng – Giám đốc BHXH huyện Thạch Hà

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.