Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cơ sở từ thiện và bệnh nhân nghèo ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn Trung tâm Thiên Ân tiếp tục nêu cao tinh thần nhân ái, tình yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, trở thành ngôi nhà chung của những cảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
6.jpg

Sáng 27/3, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Thiên Ân (ở xã Lộc Yên) và tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (huyện Hương Khê).

4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng hỏi thăm sức khỏe bà con tại Trung tâm Thiên Ân.

Trung tâm Thiên Ân được hình thành năm 2015 tại giáo xứ Tràng Lưu (xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) do linh mục Nguyễn Huy Tuấn làm giám đốc và nữ tu Maria Trương Thị Lý làm quản lý.

Trung tâm được hình thành với mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh, già cả, neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện, trung tâm có 10 nữ tu, chăm sóc gần 50 trẻ em mồ côi, người khuyết tật.

5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Thiên Ân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã nắm bắt điều kiện ăn ở, sinh hoạt, hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn của các hoàn cảnh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.

Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động nhân văn, ý nghĩa của Trung tâm Thiên Ân; đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo trong huy động, xã hội hóa nguồn lực từ cộng đồng để hoạt động. Trung tâm cũng có những hoạt động sản xuất, kinh doanh (sản xuất nước uống đóng chai) để tạo nguồn thu; xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp…

Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn và biểu dương các nữ tu đã dành tâm sức chăm sóc, nuôi dưỡng các hoàn cảnh bất hạnh.

3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ Trung tâm Thiên Ân.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các nữ tu tiếp tục nêu cao tinh thần nhân ái, tình yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng các hoàn cảnh để trung tâm thực sự trở thành ngôi nhà chung của những cảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Hương Khê quan tâm tạo điều kiện để trung tâm thực hiện tốt sứ mệnh của mình.

Cũng trong sáng 27/3, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã đến tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và làm việc, trao đổi với cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên bệnh viện.

1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Trao đổi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên, các y, bác sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn để điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe Nhân dân của bệnh viện. Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê đã nỗ lực xã hội hóa nguồn lực để đầu tư, nâng cấp trang, thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh (tổng nguồn lực trị giá khoảng 15 tỷ đồng – PV).

2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị bệnh viện tiếp tục kêu gọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê có kết nối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trong công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, năng lực vận hành, sử dụng các trang, thiết bị, máy móc hiện đại. Tiếp tục kêu gọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trước mắt, kêu gọi nguồn lực mua sắm thiết bị chạy thận nhân tạo để tạo điều kiện, giúp đỡ người bệnh trên địa bàn.

Về các đề xuất của đơn vị, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định.

Trong chuyến công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, từ nguồn kêu gọi xã hội hóa của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã trao 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast