Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương những nỗ lực của Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ (BĐBP Hà Tĩnh) khi thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ cho bản Thoọng Pẹ, góp phần vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà, thăm hỏi tình hình sức khỏe người dân bản Thoọng Pẹ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà, thăm hỏi tình hình sức khỏe người dân bản Thoọng Pẹ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào), chiều 7/3, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ ở bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt.

Cùng đi có Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.

thong-pe-11.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác tới thăm Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ.

Tại thời điểm Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác của tỉnh tới thăm, Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ đang chữa trị cho 3 người dân ở bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay.

Cùng với việc trao đổi tình hình đời sống sinh hoạt, công việc chuyên môn của các quân y ở Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của những người dân bản Thoọng Pẹ đang điều trị tại đây.

Nói chuyện với Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, ông Cang Cha Vàng (SN 1975) – Phó bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt cho hay, bản hiện có 274 hộ với 2.700 nhân khẩu. Thời gian qua, quân y ở Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ đã hỗ trợ khám, chữa bệnh cho rất nhiều người dân ở bản. Mỗi lúc có người bị đau ốm họ luôn tìm tới các quân y của BĐBP Hà Tĩnh đầu tiên và đều nhận được sự hướng dẫn tận tình trong quá trình thăm khám, điều trị.

Thay mặt người dân bản Thoọng Pẹ, ông Cang Cha Vàng gửi lời cảm ơn chân thành tới các quân y ở trạm xá và bày tỏ sẽ luôn sát cánh để cùng các cấp, ngành của Lào và BĐBP Việt Nam vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bolikhămxay và 2 nước Việt Nam – Lào.

thong-pe-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với người dân bản Thoọng Pẹ.

Trung tá, bác sỹ Nguyễn Việt Đức – Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ cho biết: Trạm xá được xây dựng từ năm 2008 và đang có 3 quân y của BĐBP Hà Tĩnh công tác tại đây.

Trạm xá thường sơ cấp cứu ban đầu và khám, chữa bệnh nội khoa cho người dân. Trung bình mỗi ngày, trạm xá khám, chữa bệnh cho gần 20 người dân bản Thoọng Pẹ và người dân các bản vùng biên khác của huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay. Trạm xá cũng thường xuyên khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con dân bản.

Ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn, các quân y ở Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ còn tuyên truyền tới người dân chấp hành tốt quy định pháp luật, chăm lo làm ăn, không tin vào thầy mo về việc “bắt con ma rừng” chữa bệnh…

Qua trao đổi với quân y và trò chuyện cùng dân bản Thoọng Pẹ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các quân y Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh khi thường xuyên hỗ trợ, giúp cho bản Thoọng Pẹ có nhiều thay đổi, phát triển, góp phần vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, cùng nhau giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ của hai nước.

thong-pe-2.jpg
Đoàn công tác của tỉnh trao quà cho trạm xá và người dân bản Thoọng Pẹ.

Trước những khó khăn tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong các quân y tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt khó trong khám, chữa bệnh, giúp bà con dân bản thực hiện nếp sống mới, văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tạo điều kiện để quân y nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa việc khám, chữa bệnh cho người dân; lực lượng BĐBP phối hợp với các sở, ban, ngành vận động nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư nâng cấp Trạm xá Quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ, góp phần xây dựng tuyến biên giới 2 tỉnh luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast