Xây dựng mối quan hệ truyền thống Hà Tĩnh - Bolikhămxay lên tầm cao mới

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham cùng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trên các lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay phát triển lên tầm cao mới.

bi-thu-tinh-uy-6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham trao đổi tại buổi gặp mặt.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào), sáng 6/3, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đón tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Đoàn công tác của tỉnh rất vui mừng được tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập tỉnh Bolikhămxay.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi tới đồng chí Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Nhân dân các dân tộc Lào lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, cách đây hơn một tháng, Hà Tĩnh đã được đón tiếp đồng chí Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Sông Kham cùng đoàn công tác tỉnh Bolikhămxay sang chúc mừng tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. 2 bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội và rất vui mừng về mối quan hệ ngày càng gắn bó, thắt chặt giữa hai tỉnh. Mong rằng, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, chủ động chuẩn bị các nội dung hội nghị cấp cao hai tỉnh tại Hà Tĩnh, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tin tưởng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi “cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”; quan hệ truyền thống đặc biệt giữa 2 tỉnh mãi mãi trường tồn và phát triển lên tầm cao mới.

Đoàn công tác của tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.

Đoàn công tác của tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham gửi lời cảm ơn sâu sắc về những hỗ trợ, giúp đỡ trên tất cả các lĩnh vực mà Hà Tĩnh đã dành cho các địa phương của Lào nói chung, tỉnh Bolikhămxay nói riêng.

Đánh giá cao vai trò của Hà Tĩnh trong việc hợp tác, giúp đỡ các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham mong muốn 2 tỉnh tăng cường hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 tỉnh cùng đầu tư, phát triển.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay khẳng định: Bolikhămxay và Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng tuyến biên giới 2 tỉnh luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

bi-thu-tinh-uy-2.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tỉnh Bolikhămxay.
bi-thu-tinh-uy-1.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh trao tặng tỉnh Bolikhămxay 10 bộ máy vi tính.
bi-thu-tinh-uy.jpg
Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham trao quà lưu niệm cho đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh.

* Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác của tỉnh đã tham dự Lễ Tắt Bạt tại tỉnh Bolikhămxay. Đây là nghi lễ Phật giáo truyền thống, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân Lào.

Lễ Tắt Bạt thường được tổ chức vào các dịp quan trọng nhằm tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gửi gắm niềm ước mong về cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

ghjk.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...
bht_br_bi-thu-tinh-uy-14-1608.jpg
... các thành viên đoàn công tác của Hà Tĩnh tham dự Lễ Tắt Bạt.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.