Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hứa tiếp tục nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

bolykhamxay-6.jpg
Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tại Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Chiều 5/3, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào), đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tại Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tham dự về phía nước bạn Lào có Tiến sĩ Đuông Ta - Mo La Kha Xúc - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Thanh tra Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Bolikhămxay cùng đại diện các ngành.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các thành viên đoàn Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng, chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của 2 đất nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những chiến công và hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

bht_br_bolykhamxay-33-656.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
bht_br_bolykhamxay-2-8903.jpg
Tiến sĩ Đuông Ta - Mo La Kha Xúc thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Các thành viên trong đoàn nguyện hứa tiếp tục nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

bht_br_bolykhamxay-04-2581.jpg
Các đại biểu trong đoàn công tác của tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã gặp gỡ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay.

bolykhamxay-7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gặp gỡ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay.

Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ trong thời gian qua đã không quản địa hình rừng núi hiểm trở, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

bht_br_bolykhamxay-1-2889.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi gặp gỡ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sỹ về với đất mẹ Việt Nam là chủ trương của Đảng và Chính phủ 2 nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập phải nỗ lực, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, phối hợp tốt cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay cùng các địa phương khác của nước bạn Lào trong tìm kiếm, quy tập phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Bên cạnh đó, đội cần tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động như giúp Nhân dân nước bạn Lào thu hoạch mùa màng, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí tại các địa bàn thực hiện nhiệm vụ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay, 2 nước Việt Nam - Lào.

bht_br_bolykhamxay-2133.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tặng quà cho Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.