Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao huân chương cho tập thể, cá nhân lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tỉnh Bolikhămxay và Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay (Lào).

bolikhamxay-2.jpg
Toàn cảnh buổi lễ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào), sáng 7/3, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã trao các huân chương cho tập thể, cá nhân lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.

Dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.

Ngày 22/01/2024, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 35/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tỉnh Bolikhămxay và Quyết định số 34/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay.

bolikhamxay-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tỉnh Bolikhămxay và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bolikhămxay và cá nhân đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Việt Nam về những đóng góp của tỉnh Bolikhămxay và cá nhân đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham đối với sự phát triển của Hà Tĩnh, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thức sâu sắc rằng, những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế luôn có người anh em cùng sát cánh, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi; sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhân dân tỉnh Bolikhămxay.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tin tưởng quan hệ Việt Nam - Lào, quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Bolikhămxay sẽ không ngừng đơm hoa kết trái, ngày càng bền chặt như khẳng định của Chủ tịch Kay xỏn Phom vi hẳn: “Cho dù sông Mekong kia có khô cạn thành bãi cát, dãy Trường Sơn hùng vĩ kia có biến thành đồng cỏ, dòng Hồng Hà rộng lớn kia có biến thành bãi đất hoang thì hai trái tim Lào - Việt Nam anh em vẫn mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách”.

bolikhamxay-d.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tỉnh Bolikhămxay lên quốc kỳ nước CHDCND Lào.
bolikhamxay-c.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay.
bolikhamxay-b.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay.
bolikhamxay-a.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận, vinh danh tập thể, cá nhân; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã luôn kề vai sát cánh trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và trong công cuộc xây dựng, phát triển của 2 tỉnh.

bolikhamxay-ga.jpg
Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham khẳng định: Bolikhămxay và Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng tuyến biên giới 2 tỉnh luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!