Hà Tĩnh tập trung cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

(Baohatinh.vn) - Theo Cục Thống kê Hà Tĩnh, cuộc điều tra là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển dân số, KT-XH giai đoạn 2021-2025 và xây dựng chính sách, lập kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc điều tra được tiến hành giữa hai kỳ của tổng điều tra dân số.

Cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là: Bạch Long Vỹ (Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Hoàng Sa (Đà Nẵng); Trường Sa (Khánh Hòa). Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1/4/2024 đến ngày 30/4/2024.

Thực hiện chủ trương, thời điểm này, các điều tra viên của TP Hà Tĩnh đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành cuộc điều tra quan trọng này. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày 1/4, điều tra viên đã trực tiếp xuống các hộ gia đình để thu thập thông tin. Đa phần người dân ý thức được việc cung cấp thông tin cho điều tra viên nên nhiệt tình hưởng ứng, quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng”.

IMG_7867.jpg
Các điều tra viên tham gia thu thập thông tin trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Điều tra viên Phạm Thị Yến (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Là địa bàn trung tâm với đa dạng các thành phần dân cư nên công tác điều tra lần này cũng có những áp lực, khó khăn nhất định nên chúng tôi phải tập trung làm cả vào ban đêm để đảm bảo tiến độ đề ra. Việc điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) giúp điều tra viên thu thập thông tin nhanh chóng hơn nhiều”.

Bà Phan Thị Thuần (tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Biết được ý nghĩa của cuộc điều tra lần này, tôi chủ động phối hợp với điều tra viên để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ”.

Là một trong những địa phương có nhiều địa bàn điều tra đặc thù, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, TX Kỳ Anh đã có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở.

IMG_7828.jpg
Đợt điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Hà Tĩnh tiến hành điều tra hơn 19.800 hộ, chiếm khoảng 5% trong tổng hộ dân toàn tỉnh.

Theo ông Phan Văn Diễn – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TX Kỳ Anh, để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cuộc điều tra này có 46 điều tra viên thực hiện thu thập thông tin ở 46 địa bàn. Đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm văn hóa - Truyền thông thị xã liên tục phát thông tin trên hệ thống loa phát thanh đến tận các xã, phường, phấn đấu hoàn thành điều tra trước ngày 15/4.

Vì tính chất địa bàn rộng, chia cắt nên các huyện miền núi như: Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê… cũng đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền về cuộc điều tra đến người dân. Tại các xã vùng khó khăn, xa trung tâm, chi cục thống kê các huyện cử cán bộ tham gia hỗ trợ điều tra, nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

z5311981027973_e8dfc1a35cc62f614cd8de32732e4197.jpg
Đoàn kiểm tra của Cục Thống kê kiểm tra và giám sát cuộc điều tra dân số và nhà ở tại xã Sơn Trường (Hương Sơn).

Ở huyện Hương Sơn, cuộc điều tra được thực hiện 25/25 xã, thị trấn với 57 địa bàn điều tra, mỗi địa bàn được chọn mẫu 30 hộ. Hiện nay, các điều tra viên của huyện tập trung bám địa bàn, tiến hành thu thập thông tin về nhà ở của hộ; nhân khẩu thực tế thường trú.

Ông Lê Đình Phong - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hương Sơn cho biết: “Khó khăn nhất đối với các điều tra viên là một số xã có địa bàn rộng, tín hiệu sóng di động kém như: Kim Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng... Cùng đó, đa phần người dân đều dành thời gian trong ngày để tập trung sản xuất nông nghiệp nên điều tra viên thường phải chọn thời điểm buổi trưa hoặc buổi tối mới có thể gặp trực tiếp để thu thập thông tin”.

z5311981016074_c988a9a486660de10b244b734ca3b827.jpg
Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển dân số, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh nhấn mạnh: "Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thuộc Chương trình điều tra quốc gia được ban hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đợt điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Hà Tĩnh tiến hành điều tra hơn 19.800 hộ, chiếm khoảng 5% trong tổng hộ dân toàn tỉnh.

Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển dân số, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Cùng đó, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024. Vì thế, các địa phương phải tập trung với quyết tâm cao để hoàn thành cuộc điều tra theo đúng tiến độ đã đề ra".

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.