Phụ nữ Hà Tĩnh linh hoạt đưa công tác dân số vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Đa dạng hóa các chương trình hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hội viên, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng đưa công tác dân số đi vào cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
z5281437594905_068a2784bdae153bd2873f7e665444ef.jpg
Cán bộ Hội LHPN thị xã Kỳ Anh chia sẻ kinh nghiệm về triển khai lồng ghép công tác hội với công tác dân số.

Với sự phối hợp của ngành dân số, những ngày này, hơn 1.000 cán bộ các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Hà Tĩnh đã được cập nhật thêm kiến thức về công tác dân số trong tình hình mới, kỹ năng truyền thông và điều hành sinh hoạt các câu lạc bộ.

Chị Trần Thị Hoài - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh cho biết: "Việc tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cơ sở hết sức bổ ích với chúng tôi. Đây là hoạt động quan trọng giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách mới của công tác dân số vào cuộc sống. Ngoài ra, sự đổi mới trong hình thức sinh hoạt cũng tạo nên sức hút, hấp dẫn đông đảo hội viên tham gia”.

z5281440910105_99079bac1e0a7ed77b0e26292465b824.jpg
Tại các buổi tập huấn, cán bộ phụ nữ trao đổi các kiến thức, kỹ năng về công tác dân số.

Từ kiến thức lĩnh hội qua các lớp tập huấn, thời gian qua việc sinh hoạt tại các câu lạc bộ của chị em hội phụ nữ trên địa bàn huyện Can Lộc cũng dần được đổi mới nội dung, hình thức.

Ở thôn Hồng Tân, xã Thiên Lộc, buổi sinh hoạt CLB “gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu” được tổ chức vào những ngày cuối tháng 3/2024 với chủ đề "Lợi ích của sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh" đã thu hút gần 100% hội viên chi hội tham gia. Sau những tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn”, chị em cũng đã được tìm hiểu kiến thức theo chủ đề bằng cách trả lời câu hỏi.

Chị Nguyễn Thị Hoa - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Hồng Tân chia sẻ: “Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt CLB khiến các buổi sinh hoạt chi hội ngày càng có chất lượng và cuốn hút hơn. Theo đó, chị em chúng tôi cũng dễ tiếp cận, nhớ sâu, nhớ lâu hơn các chủ trương, chính sách, đặc biệt là vận dụng có hiệu quả kiến thức về SKSS/KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.

z5281441525268_a26a206dbf9a7380297c7ab1e357a3dc.jpg
Chị em phụ nữ huyện Can Lộc được tiếp cận hiệu quả kiến thức về SKSS/KHHGĐ.

Được biết, thời gian qua, chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Hà Tĩnh và Chi cục DS/KHHGĐ đã phát huy hiệu quả. Theo đó, hội đã triển khai nhiều nội dung nâng cao chất lượng dân số gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Từ việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch”, các cấp hội phụ nữ đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về công tác dân số phát triển. Trong đó, đặc biệt tập trung vào tiêu chí gia đình “không vi phạm chính sách dân số” và tiêu chí gia đình “có sức khỏe”; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cam kết thực hiện các biện pháp KHHGĐ, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3, ngăn ngừa lựa chọn giới tính thai nhi...

Đến nay, hội LHPN các cấp đã hỗ trợ xây dựng được hơn 1.200 mô hình câu lạc bộ thu hút 42.740 thành viên tham gia. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng thành công và chỉ đạo nhân rộng 291 mô hình CLB “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”, đây là mô hình thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng gia đình “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”.

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 2.000 cộng tác viên ở cơ sở, trong số đó, hơn một nửa là chi hội trưởng, chi hội phó hội phụ nữ. Dưới sự chỉ đạo của hội các cấp, với việc đảm nhận cùng lúc 2 vai trò, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở đã thực sự là cánh tay nối dài trong việc linh hoạt đưa chủ trương, chính sách về công tác dân số đến với từng hội viên.

Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác truyền thông, vận động một cách linh hoạt, phù hợp về công tác dân số và phát triển đối với hội viên phụ nữ các cấp, xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các phong trào thi đua của Hội LHPN các cấp. Cùng với đó, hội cũng tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các CLB, nhân rộng các mô hình hỗ trợ thực hiện công tác dân số nhằm mở rộng đối tượng và tăng hiệu quả truyền thông, vận động.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh.

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast