Cầu nối giúp người dân hiểu rõ các chính sách bảo hiểm xã hội

(Baohatinh.vn) - Công tác tiếp công dân luôn được BHXH Hà Tĩnh xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần kịp thời bảo đảm quyền lợi của người dân.

Vừa qua, BHXH tỉnh nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Thông (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về việc ông chưa được ghi nhận quá trình tham gia BHXH tại Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Việt (TP Hà Tĩnh). Tiếp nhận đơn của ông, ngày 14/3, BHXH tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp công dân Nguyễn Xuân Thông.

z5260668663589_ce99f64759dbea05e7fda8ac57c748ba.jpg
Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn làm việc với ông Nguyễn Xuân Thông (người mặc áo đen bên trái).

Sau khi nghe ý kiến của ông Thông và LĐLĐ tỉnh cũng như đại diện các Phòng Quản lý Thu – Sổ thẻ, Thanh tra – Kiểm tra, Giám đốc BHXH tỉnh đã kết luận: Quá trình tham gia BHXH của ông Nguyễn Xuân Thông và hồ sơ theo dõi của BHXH tỉnh là khớp đúng; giao Phòng Quản lý Thu – Sổ thẻ chốt sổ, ghi nhận quá trình tham gia BHXH của ông Thông từ tháng 1/1995 đến tháng 9/2015, đồng thời xem xét những trường hợp tương tự khác tại Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Việt để thực hiện chốt sổ, ghi nhận quá trình tham gia cho người lao động.

Được biết, trường hợp ông Thông là một trong rất nhiều trường hợp mà BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành giải quyết kịp thời, thấu đáo, dứt điểm thông qua công tác tiếp công dân thời gian qua.

Ông Trần Đình Giáp – Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, BHXH tỉnh cho biết: “Thông thường, khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Phòng Thanh tra – Kiểm tra sẽ chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn để xử lý các nội dung trong đơn, thư. Một số trường hợp, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản, còn các trường hợp cần thêm thông tin và sự vào cuộc của các bên liên quan để giải quyết dứt điểm, cặn kẽ thì chúng tôi tổ chức tiếp công dân. Trong các cuộc tiếp công dân, Giám đốc BHXH tỉnh sẽ là người trực tiếp giải đáp và xử lý, trong trường hợp cần thì BHXH sẽ mời đại diện các đơn vị liên quan như LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH”.

 Xep Dong 1_20240105051915PM.jpg
Sau mỗi buổi tiếp công dân, người dân vui vẻ khi vấn đề của mình được giải quyết. Trong ảnh: Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng trao đổi với ông Bùi Quang Thọ (thị trấn Cẩm Xuyên) sau một buổi tiếp công dân do BHXH tỉnh tổ chức.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, BHXH tỉnh đã ban hành nội quy tiếp công dân. Theo đó, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị đều bố trí phòng tiếp công dân tại trụ sở làm việc. Việc tiếp công dân được giao cho Phòng Thanh tra – Kiểm tra và BHXH các huyện, thị xã thực hiện vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bên cạnh đó, mỗi tháng ở tỉnh có ít nhất 1 ngày và ở huyện có ít nhất 2 ngày, giám đốc cơ quan BHXH sẽ trực tiếp tiếp công dân. Lãnh đạo cơ quan BHXH cũng phải thực hiện tiếp công dân đột xuất theo Khoản 5, Điều 8, Quyết định số 378/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tap huan tiep cong dan.jpg
Hằng năm, BHXH tỉnh đều tổ chức tập huấn nhằm trang bị những kiến thức mới cho cán bộ các phòng chuyên môn, bộ phận giao dịch một cửa và cán bộ tiếp dân ở cơ sở.

Cùng với thực hiện nội quy, hằng năm, BHXH tỉnh đều tổ chức tập huấn nhằm trang bị những kiến thức mới cho cán bộ các phòng chuyên môn, bộ phận giao dịch một cửa và cán bộ tiếp dân ở cơ sở. Nhờ đó, công tác tiếp công dân ngày càng chuyên nghiệp, linh hoạt. Mọi kiến nghị, thắc mắc của người dân đều được giải quyết kịp thời, thấu đáo, dứt điểm, không có tình trạng vụ việc kéo dài, đơn thư vượt cấp.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 29 đơn, thư, trong đó có 2 đơn tố cáo nặc danh về hành vi trục lợi quỹ BHYT, 27 đơn kiến nghị, phản ánh về các quyền lợi của người tham gia. BHXH tỉnh đã tổ chức 12 cuộc tiếp công dân, các cuộc làm việc đều giúp người dân nhận thức đúng và đủ về các chính sách BHXH, hài lòng với những giải đáp và hướng giải quyết mà cơ quan BHXH tỉnh đưa ra.

222_20231004072142AM.png
Ông Trần Đình Giáp – Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra (BHXH tỉnh) hướng dẫn thêm cho ông Lê Đăng Thường (Lưu Vĩnh Sơn - Thạch Hà) về các nội dung liên quan trong một buổi tiếp công dân.

Lê Đăng Thường (Lưu Vĩnh Sơn - Thạch Hà) chia sẻ: “Năm 2023, tôi có kiến nghị về việc chưa được BHXH ghi nhận quá trình công tác. Sau đó, BHXH tỉnh đã tổ chức buổi tiếp công dân để xử lý nội dung tôi kiến nghị, buổi làm việc do chính Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì. Dù vướng mắc của tôi chưa giải quyết được do bản thân chưa cung cấp đủ giấy tờ liên quan nhưng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của Giám đốc BHXH tỉnh cũng như cán bộ các phòng chuyên môn. Qua hướng dẫn, tôi cũng tiến hành liên hệ để lấy các giấy tờ cần thiết, cung cấp cho BHXH tỉnh”.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại BHXH tỉnh; tăng cường hướng dẫn BHXH cấp huyện trong công tác tiếp công dân, theo dõi xử lý những đơn thư dứt điểm, đúng quy trình; tăng cường đối thoại với người dân, giải quyết sự việc phát sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Đình Giáp – Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, BHXH tỉnh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.