Nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (từ ngày 31/10-1/11), cán bộ hội LHPN các phường, xã và chi hội phụ nữ tổ dân phố ở TP Hà Tĩnh được truyền đạt 6 nội dung về kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Sáng 31/10, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Đại biểu dự lớp tập huấn.

Nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 70 học viên là lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Tĩnh, chủ tịch hội LHPN các phường, xã và chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố, thôn xóm trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ hội được lãnh đạo Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH), giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như: phân biệt giới và giới tính; tìm hiểu về các hình thức bạo lực; nguyên tắc hỗ trợ người bị bạo lực và các dịch vụ hỗ trợ; kỹ năng hỗ trợ người bị bạo lực; phân tích vụ việc và đưa phương án hỗ trợ; thực hành các tình huống hỗ trợ người bị bạo lực.

Nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đặng Văn Dũng: "Đề nghị ban quản lý lớp, các học viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và nội dung lớp tập huấn".

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới; bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực giúp đỡ người thân, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thực về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tiến sỹ Phan Thị Lan Hương - giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt nội dung tập huấn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast