(Baohatinh.vn) - Những căn nhà mới đầu tiên từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn thành, là động lực cho các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Sau gần 1 tháng thị xã Kỳ Anh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm (ngày 14/3), chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội, những ngôi nhà mới đầu tiên đã hoàn thành, mang lại niềm vui lớn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công. Đây cũng là động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.Tính đến sáng 9/4, toàn thị xã có 66/128 nhà ở đã hoàn thành, trong đó có 6 nhà xây mới (Kỳ Hà: 1, Hưng Trí: 2, Kỳ Long: 1, Kỳ Lợi: 2) và 60 nhà sửa chữa.Bà Trần Thị Huê chia sẻ niềm vui của mình sau khi ngôi nhà được sửa chữa lại khang trang, vững chãi.
Bà Huê tranh thủ dọn vệ sinh trong ngôi nhà vừa hoàn thành việc sửa chữa.Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thiện được xây dựng với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát là 70 triệu đồng. Ông Phan Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền nhằm giúp người dân có mái ấm an cư. Phát động đợt cao điểm "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát" từ ngày 14/3, thị xã Kỳ Anh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không kể ngày nghỉ, ngày lễ với mục tiêu hoàn thành 128/128 nhà ở xây mới và sửa chữa trước 30/4.
Căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần để các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong ảnh: Ngôi nhà của bà Thiện hoàn thành nhờ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát và sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể các cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Kỳ Anh đã huy động được hơn 4 tỷ đồng để thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát tại các xã, phường. Trong ảnh:Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Chung (TDP Trần Phú) hoàn thành với tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó 70 triệu là nguồn hỗ trợ từ chương trình.
Với tinh thần “Ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng.
Thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương chung để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 30/4. BTV Thị uỷ phân các đoàn công tác bám nắm từng địa bàn để kiểm tra, đôn đốc, đồng hành cùng 128 gia đình trong diện hỗ trợ sửa, xây mới nhà ở đợt này.
Tin rằng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thị xã Kỳ Anh sẽ vượt mục tiêu đề ra.
Từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng lương, mang đến niềm vui cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng chính sách ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cùng với sự phấn khởi, người dân mong muốn giá cả hàng hóa, dịch vụ được giữ ổn định.
Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng một tháng, gấp đôi hiện tại để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí.
Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.
Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Trong 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền là 12 tháng.
Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhiều nhóm lao động và người tham gia bảo hiểm tăng tương ứng.
Thực hiện tốt các chương trình, phong trào, kế hoạch giảm nghèo đã giúp xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) chăm lo tốt hơn cho đối tượng yếu thế và nâng chất nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.
BHXH Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.
Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Bộ Nội vụ đề xuất số lượng công chức sẽ chịu tác động bởi nhiều yếu tố như: Dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị làm việc...
Kể từ ngày 1/7/2026, mức lương của chủ tịch UBND cấp xã sẽ có sự điều chỉnh theo quy định mới về mức lương cơ sở. Vậy mức lương của chủ tịch UBND xã từ ngày 1/7/2026 là bao nhiêu?
Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.
Sáng 2/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi".
5 tháng đầu năm 2026, nhờ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, Hà Tĩnh tiết kiệm gần 5,4 tỷ đồng chi phí in ấn, sao lưu, lưu trữ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.
Sau 18 năm triển khai, chính sách BHXH tự nguyện khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội để lao động tự do tại Hà Tĩnh được tiếp cận và tham gia hệ thống an sinh xã hội.
Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
BHXH tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đến năm 2030 đạt mục tiêu có 36,2% lực lượng lao động tham gia BHXH và thực hiện BHYT toàn dân.
Từ 1/7, người đóng BHXH chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí được bổ sung vào lộ trình tăng lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội; chuẩn ưu đãi người có công dự kiến tăng 8%.
Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trùng lặp, bỏ sót.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!