(Baohatinh.vn) - Dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Vinamilk đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, thương binh tại nhiều địa phương.
Trong dịp này, Vinamilk đã đến thăm và trao tặng 12.000 sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 650 thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin Việt Nam (Hà Nội). Vinamilk cũng đồng hành cùng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Thường trực Ban liên lạc truyền thống kháng chiến khối Văn phòng Trung ương Cục miền Nam tổ chức tại Tây Ninh. 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, nhưng những ký ức chiến tranh vẫn còn in đậm. Đó là những vết thương đã hằn sâu trên cơ thể và tâm trí, hóa thành di chứng chiến tranh. Những gì mà các cựu chiến binh mang theo đến tận hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tàn khốc của chiến tranh, và cũng là biểu tượng cao đẹp cho sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Anh Ngọc Anh - đại diện Vinamilk Chi nhánh Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Những bàn tay này từng ôm chặt súng, những bước chân từng không run sợ trước quân thù. Giờ đây, dù sức khỏe có phần suy giảm, nhưng tinh thần chiến đấu, tinh thần chiến thắng vẫn hừng hực khí thế. Mong rằng các bác, các chú luôn cảm nhận được thế hệ sau mãi ghi nhớ sự hy sinh, mất mát của các cô chú cho hòa bình hôm nay".
Thăm hỏi các trung tâm chăm sóc thương binh, cựu chiến binh cũng là hoạt động được Nhà máy Sữa Tiên Sơn (Vinamilk Bắc Ninh) duy trì thực hiện hằng năm. Anh Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Nhà máy, chia sẻ: “Trở lại trung tâm sau vài năm, tôi vui vì gặp lại những gương mặt thân quen, có những bác vẫn còn nhớ tôi. Nhưng cũng có những bác, chỉ trong một lần ngoảnh đi, tìm lại, đã thấy các bác đã về với đồng đội xưa". Đại diện các trung tâm cho biết, có những bác thương binh tuy còn khỏe mạnh, trí nhớ vẫn vẹn nguyên những năm tháng chiến trường, nhưng nay không còn gia đình để trở về. Lại có những bác còn gia đình, còn mái nhà, nhưng vì sức khỏe suy yếu, cần chăm sóc đặc biệt nên ở lại trung tâm. Những chuyến thăm, những món quà chan chứa tình yêu thương và lòng biết ơn từ các đoàn đến thăm hỏi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các bác. Hoạt động thăm hỏi các thương binh, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” mà Vinamilk luôn gìn giữ, đặc biệt trong dịp cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều bác thương binh, dù tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn, nhưng vẫn rất vui mừng khi nhận ra những thành viên quen thuộc của Vinamilk từng nhiều lần đến thăm.
Kể lại sau chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) - nơi có đến 90% thương binh bị chấn thương cột sống dẫn đến liệt nửa người, anh Trần Nguyên Chánh - nhân viên Nhà máy Sữa Tiên Sơn bày tỏ: “Không biết những khi trái gió trở trời, các vết thương chiến tranh sẽ làm các bác vất vả ra sao. Chỉ mong khi các bác còn sức khỏe, chúng tôi có thể chăm sóc, sẻ chia cùng các bác nhiều nhất có thể". Không cần lời hoa mỹ hay hình thức cầu kỳ, khoảnh khắc gặp gỡ giữa hai thế hệ đã kể tiếp câu chuyện về lòng yêu nước, về sự tiếp nối tinh thần tự hào dân tộc. "Tự do, hòa bình không phải dễ dàng mà có. Có được hôm nay, chúng ta phải cố gắng giữ gìn" - lời nhắn nhủ của một bác cựu chiến binh lan tỏa trên mạng xã hội những ngày này cũng được đoàn công tác cảm nhận rõ hơn hết trong chuyến thăm. "Cảm ơn thế hệ đi trước đã dành cả thanh xuân chiến đấu và hy sinh để hôm nay chúng cháu được lớn lên trong hòa bình," chị Phương Anh - nhân viên Nhà máy Sữa Tiên Sơn, xúc động chia sẻ.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong suốt tháng Tư lịch sử, Vinamilk đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, trao tặng hơn 800.000 phần quà dinh dưỡng. Bên cạnh việc tri ân các thế hệ đi trước, Vinamilk còn chú trọng vun đắp cho thế hệ tương lai thông qua Quỹ sữa vươn cao Việt Nam, khích lệ người lao động khó khăn, và tham gia các sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh, hòa chung không khí "Đất nước trọn niềm vui".
Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổ chức tặng quà của Đảng, Nhà nước cho 14 nhóm người có công theo Nghị quyết 418/NQ-CP bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, đúng quy định.
Những người có công hàng năm được nhận quà Tết của Chủ tịch nước, năm nay được nhận thêm quà của Đảng và Nhà nước mức 400 ngàn đồng/người nhân dịp Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán 2026.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.
Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số 12282/BNV-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.
Những ngôi nhà mới, kiên cố thay thế nhà tạm bợ ở vùng đất khó khăn phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cho thấy chính sách nhân văn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội.
Sau những đợt thiên tai liên tiếp, Hà Tĩnh đang tập trung cho công tác khảo sát, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng, hộ khó khăn có nhu cầu xây mới nhà ở kiên cố.
Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) sẽ hỗ trợ 56 hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản, với tổng kinh phí hơn 516 triệu đồng.
Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những căn nhà nhân ái giúp người dân ổn định chỗ ở đến các mô hình sinh kế, tạo việc làm, xã Hương Phố đang từng bước giảm nghèo theo hướng bền vững.
Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn, đoàn thể, thôn xóm phát huy tinh thần trách nhiệm, vào cuộc hiệu quả để chăm lo cho người nghèo.
Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đang nỗ lực giảm nghèo theo hướng đa chiều, lấy chất lượng sống làm thước đo, từng bước đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm.
Nhờ đa dạng mô hình chăn nuôi và kiên trì vượt khó, chị Vương Thị Mãnh (TDP Bắc Phong) đã trở thành tấm gương thoát nghèo tiêu biểu của phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Với việc tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã góp phần tạo động lực, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người dân phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần cho thời gian còn lại, tính theo chênh lệch giữa loại đất sau và trước khi chuyển mục đích.
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc giảm lãi suất tín dụng chính sách được ví như “cú hích an sinh”, góp phần giảm áp lực tài chính cho hàng ngàn hộ dân Hà Tĩnh.
Xã Cẩm Bình quán triệt chương trình giảm nghèo bền vững, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, hướng tới thoát nghèo bền vững.
Việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua giống ngô cho các địa phương vùng bão lụt là một trong những hoạt động thiết thực góp phần giúp người dân Hà Tĩnh phục hồi sản xuất sau thiên tai.
Giữa muôn vàn khó khăn của một xã biên giới, Hương Bình xác định lấy con người làm trung tâm, lấy an sinh xã hội làm điểm tựa, thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau đang ngày càng lan tỏa.
Thời gian tới, ngành dân số Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, vận động và giáo dục, nội dung phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.