Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT của tỉnh, những tháng đầu năm 2025, ngành BHXH đã có nhiều giải pháp nhằm duy trì và phát triển tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người tham gia BHYT tại Hà Tĩnh sụt giảm so với năm 2024.

Theo số liệu mới nhất từ BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 31/3/2025, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,9%. Trong đó, tại thời điểm tháng 1 toàn tỉnh có gần 9 nghìn người thuộc nhóm hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tái tục tham gia BHYT, hơn 5 nghìn người thôi hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước chưa chủ động đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình.
BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng đến cuối quý 1/2025, toàn tỉnh vẫn đang giảm hơn 7 nghìn người tham gia BHYT, một số địa phương tỷ lệ bao phủ giảm so với năm 2024. Nếu không thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ khó khăn cho việc đạt được mục tiêu bao phủ BHYT năm 2025 trên 95% mà Hà Tĩnh đang hướng tới.
Bà Đặng Thị Anh Hoa – Phó Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ: “Những tháng đầu năm 2025, công tác phát triển người dân tham gia BHYT của chúng tôi tiếp tục được duy trì nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn bởi nhiều lý do như: một bộ phận người dân thoát nghèo, cận nghèo nên không còn được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT mà phải chuyển sang tự đóng tiền nên chưa sẵn sàng tham gia ở nhóm hộ gia đình; nhiều người thuộc hộ gia đình, hộ trung bình đến hạn đóng BHYT nhưng vì nhiều lý do nên chưa tham gia tái tục kịp thời. Bên cạnh đó, thời gian này, các cấp, ngành đang tập trung nhân lực, thời gian để thực hiện rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính dẫn đến sự vào cuộc của ban chỉ đạo tại một số địa phương có lúc chưa quyết liệt".

Để tỷ lệ bao phủ BHYT trên toàn tỉnh được duy trì và phát triển bền vững, hiện nay, ngành BHXH đang tập trung cao triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp hàng đầu là tái “kích hoạt” tinh thần phối hợp của các cấp chính quyền, đơn vị liên quan và các tổ chức đoàn thể. Trong đó, tích cực làm việc để tăng cường vai trò của ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường trong việc chỉ đạo các tổ chức dịch vụ thu.
Phối hợp tổ chức hội nghị, tuyên truyền nhóm nhỏ để phát triển người tham gia; tiếp tục khích lệ các tổ chức đoàn thể triển khai xây dựng các mô hình phát triển người dân tham gia BHXH, BHYT như: “Cây mai an sinh” ở thị xã Kỳ Anh; “Tổ liên gia 100% người dân tham gia BHXH” ở Vũ Quang; “Vườn rau an sinh”, “Tiết kiệm an sinh” ở Thạch Hà; “Cây cam an sinh” ở Hương Khê… Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số như: Facebook, Zalo để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, đặc biệt là người trẻ.
Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông cho biết: "Trong việc phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT, vai trò phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể rất quan trọng. Thời gian tới, trên cơ sở sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hội nghị truyền thông tập trung và truyền thông trực tiếp bằng hình thức "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT”.
Hiện nay, ngoài việc tái “kích hoạt” sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ngành BHXH tỉnh cũng đang đẩy mạnh phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó, tích cực hướng dẫn người dân có thể mua thẻ BHYT trực tiếp qua dịch vụ công hoặc chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản cơ quan BHXH để gia hạn tự động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới việc 100% người dân đi khám không cần xuất trình thẻ giấy mà chỉ cần xuất trình CCCD, ứng dụng VNeID của Bộ Công an, ứng dụng VssID của BHXH.

BHYT là một trong những chính sách an sinh quan trọng, thể hiện tính nhân văn và tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội. Chính sách này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
"Có thể thấy, trong quá trình đưa chính sách an sinh đến với Nhân dân, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt, có tính quyết định đến hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì thế, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cũng như hỗ trợ, chia sẻ với các trường hợp khó khăn. Cùng với những giải pháp đó, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, BHXH các huyện, thị xã chủ động xây dựng các phương án phối hợp, rà soát các văn bản ký kết để chủ động tham mưu và triển khai thực hiện ngay khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, không để bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân” – bà Đặng Thị Anh Hoa cho biết thêm.