Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chúc các lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách, các cụ cao niên, đồng bào dân tộc Chứt ở Hương Khê đón tết ấm áp, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Chiều 15/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, các cụ cao tuổi; đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên) và lực lượng vũ trang tại huyện Hương Khê.

Cùng đi có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Hương Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, bám nắm địa bàn để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo người dân trên địa bàn vui tết đón xuân đầm ấm, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc các lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc Chứt đón tết ấm áp, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của bản Rào Tre, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng bào dân tộc Chứt tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Dịp này, đồng chí Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc tết và mong muốn bà con đồng bào dân tộc Chứt ở Hương Khê tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Hương Khê và Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đồn biên phòng Hòa Hải.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

... đã trao tặng 46 suất quà tết (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 64 hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên. Được biết, trong đợt này, lãnh đạo tỉnh cũng sẽ trao 15 suất quà tết cho 15 hộ dân tộc Chứt ở Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đến tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mỹ ở xã Phúc Trạch...

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

... và bà Nguyễn Thị Lý - mẹ liệt sỹ tại xã Hương Đô.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

Đồng thời, tặng quà, trao thiếp mừng thọ 90 tuổi của Chủ tịch UBND tỉnh cho cụ bà Nguyễn Thị Kính ở xã Phúc Trạch...

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt và các đơn vị LLVT ở Hương Khê

... trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ ông Nguyễn Vận ở xã Hương Đô.

Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những sự cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách và mong muốn các gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị các ngành, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công và các cụ cao tuổi trên địa bàn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast