Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Tại các hội nghị tiếp xúc của đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, cử tri các địa phương Hà Tĩnh đã bày tỏ băn khoăn trong việc tiếp cận các chính sách; giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp; vấn đề hoạt động xã hội hóa tại các trường học...

Chiều 23/11, tại thị trấn Lộc Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tham dự hội nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa phương và HĐND huyện Lộc Hà tiếp xúc với cử tri huyện sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu dự hội nghị TXCT tại thị trấn Lộc Hà.

Mở đầu hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra tại Hà Nội và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4.

Tiếp đó, bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà) báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới; thông tin tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, thu hút đầu tư, thực hiện an sinh xã hội... của tỉnh trong năm vừa qua và kế hoạch trong năm tới; tình hình giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của cử tri Lộc Hà đã phản ánh đến Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện HĐND huyện Lộc Hà khóa IV cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm; tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; việc xử lý các kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND huyện Lộc Hà trong kỳ họp giữa năm.

Tham gia ý kiến, cử tri Lộc Hà phản ánh những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đánh bắt hải sản, đề nghị có các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp, đại đa số người dân có điều kiện tiếp cận...

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Trần Ngọc Lý (TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà) phản ánh các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, đời sống Nhân dân.

Cử tri cũng phản ánh công tác xây dựng đô thị văn minh ở thị trấn Lộc Hà chưa tương xứng với tầm vóc của một trung tâm huyện lỵ; một số hạng mục đầu tư đã lâu, nay xuống cấp nên cần ưu tiên nâng cấp, sửa chữa; nhiều xã trong huyện đang có đường điện không đảm bảo an toàn, hành lang lưới điện chưa đảm bảo, hàng trăm cột điện nằm giữa mương, bên đường...

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Phan Đình Hinh - Bí thư Đảng ủy xã Hộ Độ cho rằng, cùng với việc ban hành thêm các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, cần điều chỉnh một số chính sách đã ban hành để phù hợp với thực tiễn.

Về xử lý tồn đọng đất đai, cử tri thị trấn Lộc Hà bày tỏ việc cách đây nhiều năm, chính quyền xã Thạch Bằng (cũ) thu tiền nhưng đến nay chưa cấp đất, chưa trả lại tiền; tiến độ cấp bìa đỏ chưa đáp ứng yêu cầu...

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện.

Cử tri cũng bày tỏ về công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số chương trình, dự án thấp, gây thiệt thòi cho người dân; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, cán bộ không chuyên trách cấp xã còn thấp...

Kết thúc hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia và Tổ trưởng Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã thông tin, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý mà cử tri quan tâm.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng tiếp thu các ý kiến cử tri.

Các ý kiến, đề xuất mang tầm vĩ mô của các cử tri sẽ được tiếp thu nghiêm túc để báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh xem xét, xử lý, trả lời.

Chiều 23/11, tại UBND xã Yên Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Yên Hòa và xã Cẩm Dương sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV; các đại biểu HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương cùng tham dự.

Mở đầu hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh trình bày báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2022, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; dự kiến những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoàng Quang Trung trình bày báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2022, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023

Hội nghị cũng đã nghe đại diện HĐND huyện Cẩm Xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN trên địa bàn huyện năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Trần Vĩnh Tuấn - thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa: đề nghị tỉnh có chính sách thu hồi đất nông nghiệp không canh tác, quy hoạch và cấp lại cho con em để sản xuất lâu dài

Gửi gắm tâm tư đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiều cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế đặc thù đối với cán bộ ngành y tế; tăng cường cán bộ y tế trực vào ngày thứ 7, chủ nhật để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; điều chỉnh Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hạ độ tuổi hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi;

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Quan tâm xem xét vấn đề bình ổn giá vật tư nông nghiệp và thức ăn gia súc để hỗ trợ và khuyến khích phát triển nông nghiệp; tiếp tục có chính sách hỗ trợ kịp thời thiệt hại cho hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn Châu Phi...

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Đăng Quốc Nhương, xã Cẩm Dương: các nghị quyết của tỉnh, huyện hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành nhiều nhưng thủ tục rất rườm rà nên rất khó tiếp cận.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề nghị tỉnh cần nghiên cứu chính sách thu hồi diện tích đất nông nghiệp không canh tác ở các địa phương, quy hoạch và cấp lại cho con em có nhu cầu để sản xuất lâu dài; có phương án ngăn chặn tình trạng biển xâm thực ở các vùng ven biển của huyện Cẩm Xuyên, tránh nguy cơ tình trạng xâm thực lấn sâu khu dân cư.

Cùng với đó, cử tri cho rằng: các nghị quyết của tỉnh, huyện về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn tuy được ban hành nhiều nhưng còn khó tiếp cận do thủ tục còn rườm rà.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Phan Xuân Đức - Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Hòa: đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ kịp thời thiệt hại cho hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi

Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (xã Yên Hòa) đang gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân thôn Bắc Hòa; nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã Yên Hòa ngày càng cạn kiệt, nhiễm phèn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; đề nghị bỏ việc mua bảo hiểm xe máy…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình tiếp thu, trả lời và giải trình một số nội dung liên quan theo thẩm quyền. Đối với Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa, huyện sẽ kiểm tra để xử lý kiến nghị của cử tri; các xã Yên Hòa, xã Cẩm Dương cần có báo cáo cụ thể về trồng rừng phòng hộ ở địa phương, làm cơ sở để huyện đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri

Thay mặt ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV cũng khẳng định: các ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu nghiêm túc, tổng hợp, phân loại trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Chiều 23/11, tại hội trường Thị ủy Hồng Lĩnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường của TX Hồng Lĩnh (Bắc Hồng, Đức Thuận và Trung Lương) sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại TX Hồng Lĩnh

Mở đầu hội nghị, Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tiếp đó, cử tri được nghe đại biểu Lê Thành Đông - Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh báo cáo tình hình phát triển KT - XH, QP - AN của tỉnh trong năm 2022; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN năm 2023 và một số nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Thành Đông báo cáo tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TX Hồng Lĩnh tập trung kiến nghị trung ương, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ thị xã đầu tư, xây dựng các công trình như: hạ tầng giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, chỉnh trang đô thị…

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Phan Bình - phường Nam Hồng: Cần có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị ở trên địa bàn TX Hồng Lĩnh

Cử tri TX Hồng Lĩnh quan tâm, kiến nghị UBND tỉnh, TX Hồng Lĩnh cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ Cụm Công nghiệp làng nghề Trung Lương; đầu tư xây dựng kè chống sạt lở sông Minh; cần có chính sách hỗ trợ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tăng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách hội, đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ thôn, tổ dân phố…

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Phan Quang Tạo - phường Bắc Hồng: Cần tăng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách hội, đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ thôn, tổ dân phố

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm; tổng hợp, phân loại theo từng nhóm vấn đề để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh thông tin, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Chiều 23/11, tại UBND xã Kỳ Hà, đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Kỳ Anh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 11 xã phường thị xã Kỳ Anh trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Lê Trung Phước đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong năm 2022 và một số nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu Lê Trung Phước - Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn cần có các chính sách để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ để xây dựng các mô hình kinh tế bền vững; nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, đường điện… để phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất, đặc biệt là tại các khu tái định cư; điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại một số diện tích đất của các địa phương nhằm phục vụ cho việc cấp đất ở cho người dân trên địa bàn và xây dựng các thiết chế văn hoá như sân bóng, nhà văn hoá…

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Ông Nguyễn Thành Lạng, cử tri thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà: Mong muốn các cấp thẩm quyền xem xét xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Kỳ Hà do đã bị nhiễm mặn...

Cử tri mong muốn thu hồi diện tích đất ở 3 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Kỳ Thịnh) để di dời các hộ dân đến nơi ở mới đảm bảo hơn; sớm giải quyết dứt điểm các ở phường Hưng Trí gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân...

Đề nghị bố trí ngân sách để xây dựng kè chắn sóng tại xã Kỳ Hà, đê ngăn mặn tại xã Kỳ Ninh; xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Kỳ Hà do đã bị nhiễm mặn; xử lý kênh tách nước phân lũ tại phường Kỳ Trinh; xử lý tình trạng đường tỉnh lộ 555 tại xã Kỳ Hoa thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của bà con nhân dân....

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Lợi Bùi Đức Trình: Cần xem xét cấp quyền sử dụng đất cho các con em tại khu tái định cư xã Kỳ Lợi...

Cử tri cũng kiến nghị các vấn đề về dự án treo gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; tiền lương cho cán bộ cấp xã, phường; vấn đề bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh tiếp thu các kiến nghị của cử tri

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, tổ đại biểu sẽ tiếp thu, tổng hợp, phân loại, trình lên các kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 23/11, tại thôn Đông Quang Trung xã Tùng Lộc (Can Lộc), tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành cùng cử tri 9 xã, thị trấn thuộc huyện Can Lộc gồm: Thanh Lộc, Vượng Lộc, Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên, Thuần Thiện, Thiên Lộc, Trung Lộc, Tùng Lộc và thị trấn Nghèn.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Tùng Lộc.

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong năm 2022 và một số nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 9 kiến nghị, phản ánh của cử tri xoay quanh các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.

Cử tri cho rằng, thời gian qua, về vấn đề vật tư nông nghiệp vẫn còn chưa được kiểm soát nên tình trạng phân bón kém chất lượng vẫn trôi nổi trên thị trường, gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cho người dân.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Phan Anh Đức - xã Thuần Thiện: Đề nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi.

Can Lộc là huyện đi đầu trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp, tuy nhiên, đến nay việc cấp lại bìa vẫn còn chậm. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc đo vẽ, chỉnh lý bản đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng sau khi thực hiện tập trung ruộng đất; sớm cho huyện triển khai thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính theo Nghị quyết 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Bùi Việt Hùng - thị trấn Nghèn đề xuất có thêm các chính sách xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố văn minh.

Đối với vấn đề về các chính sách xây dựng NTM, đô thị văn minh, đề nghị cần có chính sách về xi măng, chính sách khen thưởng tổ dân phố văn minh tại các thị trấn.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Đặng Văn Hùng - xã Tùng Lộc đề xuất vấn đề nước sạch cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng các tuyến đường liên xã, liên huyện; các chính sách, cơ chế cho đội ngũ cán bộ thôn xóm, vấn đề bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người dân; nguồn sau đấu giá quyền sử dụng đất, vấn đề an ninh trật tự…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong đã trực tiếp trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đại biểu HĐND tỉnh Đặng Trần Phong cũng giao đoàn thư ký tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền, trách nhiệm; rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó, hoàn thiện, thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; góp phần giải quyết thấu đáo những vấn đề cử tri quan tâm

Chiều 23/11, tại xã Đức Bồng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang và đại biểu HĐND huyện Vũ Quang có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú và xã Đức Bồng trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Vũ Quang.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong năm 2022; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và các vấn đề khác trên địa bàn Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay; một số nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn báo cáo đến cử tri Vũ Quang tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri có ý kiến tập trung vào một số nội dung như: đề nghị Quốc hội, HĐND tỉnh quan tâm đến phụ cấp cho nhóm cán bộ hoạt động ở thôn; về chính sách BHXH cho các cụ cao tuổi nên giảm độ tuổi quy định từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; cần quan tâm hỗ trợ người có công với cách mạng; có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng thường xuyên tại khu vực các thôn 5, 6, 7 của xã Đức Bồng để Nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế; cần có kế hoạch nạo vét lòng hói từ cầu Trảy (xã Đức Bồng) xuống đến cầu Phố (xã Đức Hương) nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn xảy ra.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Lê Trọng Nghị (xã Đức Bồng): cần có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng thường xuyên tại khu vực các thôn 5, 6, 7 của xã Đức Bồng để Nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh, vấn đề kêu gọi xã hội hóa tại các trường học trên địa bàn còn nhiều bất cập, cần công khai minh bạch, tránh lạm thu; vấn đề thu bảo hiểm học sinh không nên giao cho nhà trường...

Một số cử tri phản ánh, khi giá xăng dầu tăng cao, các ngành nghề, dịch vụ khác tăng nhưng khi xăng dầu giảm thì các loại vật giá khác lại không giảm, do đó, đề nghị các cấp, ngành quan tâm, điều chỉnh.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng thông tin, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh, thời gian qua, các cấp, ngành đã có nhiều giải pháp nhằm giải quyết tình trạng “được mùa mất giá” cho người dân, song, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết căn cơ, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp mà địa phương có lợi thế như cây ăn quả có múi, chăn nuôi trâu, bò… Do đó, các cấp cần khảo sát, nghiên cứu đề xuất xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp tại vùng quy hoạch của huyện nhằm nâng cao giá trị sản xuất.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh phản ánh nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu xin tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên các kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast