Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Cử tri các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh và đại biểu HĐND tỉnh nhiều nội dung liên quan đến các chế độ chính sách hỗ trợ đội ngũ y tế cơ sở, cán bộ thôn, tổ dân phố và một số vấn đề bức thiết diễn ra trên địa bàn.

Chiều 21/11, tại huyện Nghi Xuân, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Xuân Giang sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân tiếp xúc với cử tri xã Xuân Lam trước Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga cùng dự.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Giang

Tại buổi tiếp xúc ở Xuân Giang, đại biểu Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được sự ủy quyền của Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Cử tri xã Xuân Giang kiến nghị Quốc hội về dự án khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí thôn Hồng Lam (xã Xuân Giang) do Tập đoàn T&T chậm triển khai; đê bao thôn Hồng Lam xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cần được quan tâm hỗ trợ đầu tư; giá cả vật tư sản xuất nông nghiệp tăng cao.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Hồ Tùng Văn (thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang) đề nghị đẩy nhanh triển khai dự án khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư.

Cử tri Xuân Giang cũng phản ánh đến Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình đấu giá sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc đầu tư hạ tầng xây dựng NTM; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn còn thấp; việc cấp đổi bằng lái xe hết thời hạn đang có nhiều bất cập, nhất là đối với người cao tuổi…

Tại buổi tiếp xúc ở Xuân Lam, đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo đến cử tri tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2022 và một số nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022 với cử tri xã Xuân Lam.

Tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri xã Xuân Lam bày tỏ băn khoăn về một số vấn đề liên quan đến việc tranh chấp, phân định địa giới hành chính giữa phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) và thôn 1 (xã Xuân Lam) đã kéo dài nhiều năm, cần được giải quyết dứt điểm; đề nghị xem xét tăng chế độ đối với người có công, thương bệnh binh.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Lam

Một số ý kiến khác quan tâm đến vấn đề về môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn; sạt lở đất trên QL 1 ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của 19 hộ dân Xuân Lam.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Trần Cảnh Thanh (thôn 1, xã Xuân Lam) đề nghị tỉnh, huyện giải quyết dứt điểm tình trạng phân định địa giới hành chính giữa địa phương với phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) để ổn định sản xuất.

Cử tri 2 xã của Nghi Xuân cũng phản ánh về những bất cập trong việc giải quyết tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong việc vay vốn đầu tư sản xuất; cần xem xét lại chế độ đãi ngộ đối với gia đình chính sách, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cấp thôn xóm, tổ dân phố.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các ngành chức năng cần tập trung thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, có giải pháp giải quyết thỏa đáng và trả lời cụ thể cho bà con.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Giang

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Quốc hội, HĐND tỉnh, tổ đại biểu xin tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên các kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong chiều 21/11, tại thôn Trung Thuỷ, xã Kim Hoa, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khoá XX tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Hương Sơn trước Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ, lãnh đạo huyện Hương Sơn và cử tri 6 xã: Kim Hoa, Sơn Châu, Sơn Bằng, Sơn Trà, Sơn Trường và Sơn Long cùng tham dự.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII bầu tại Hương Sơn, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và các vấn đề khác trên địa bàn Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay.

Hội nghị cũng nghe đại biểu HĐND huyện Hương Sơn đánh giá những kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của huyện từ đầu năm đến nay; phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Tại hội nghị, cử tri Hương Sơn bày tỏ đồng tình cao với các báo cáo; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết về một số cơ chế, chính sách quan trọng gửi đến đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khoá XX.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Lê Thị Hương (thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa) đề nghị xem xét, tính toán lại việc thu phí thu gom rác thải

Cử tri Hương Sơn kiến nghị, hiện việc thu phí dịch vụ môi trường đang khá cao gây khó khăn cho các hộ dân; chính quyền địa phương và các cấp, ngành liên quan cần có giải pháp khẩn trương đưa một số đường điện chạy trong vườn các hộ dân ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn.

Cử tri cũng đề xuất tỉnh và huyện cần có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, nhất là các chế độ trực vào ngày nghỉ, lễ, tết; mở thêm các lớp tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở để có điều kiện chăm sóc sức khoẻ tốt hơn cho người dân.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Cử tri Hồ Trọng Đức (thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng): Tuyến QL 8A đoạn từ cầu Nầm (xã Sơn Châu) đến thôn Kim Bằng (xã Sơn Bằng) dài hơn 2km bị hư hỏng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.

Liên quan đến cơ sở hạ tầng, cử tri các xã Kim Hoa, Sơn Bằng cho rằng, hiện nay, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển KT-XH của địa phương cũng như việc đi lại của bà con nhân dân. Đề nghị HĐND các cấp sớm có giải pháp để hỗ trợ địa phương.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri các địa phương Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri.

Những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên các kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...