Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sáng sớm nay (23/5), hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cụ Hoàng Xuân Vang đã hoàn thành nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh)

Hà Tĩnh có 42 khu vực bầu cử khai mạc sớm hơn (trong khoảng từ 5h30 phút - 5h45 phút), song cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định; đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

* Tại TP Hà Tĩnh, đúng 5h30’ ngày 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh cùng cử tri của 2 tổ dân phố 8 và 9, phường Nam Hà đã có mặt ở khu vực bỏ phiếu số 6 để bỏ phiếu bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu, công tác hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu đảm bảo trật tự, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ đúng khoảng phòng chống dịch.

Thành phố Hà Tĩnh có 72.981 cử tri, bỏ phiếu tại 91 khu vực bầu cử, trong đó có 4 khu vực bỏ phiếu là lực lượng vũ trang. Cử tri thành phố bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thành phố và 337 đại biểu HĐND cấp xã.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, UBBC thành phố đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử, khu vực bầu cử tổ chức cho công dân bỏ phiếu theo khung giờ hoặc theo từng đơn vị tổ liên gia để tránh tập trung đông người. Cùng với đó, thực hiện công tác phòng dịch khép kín từ đầu vào đến đầu ra.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tại đây, cử tri được bầu 3 đại biểu Quốc hội trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách 8 ứng cử viên; bầu 3 đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND phường Nam Hà trong danh sách 7 ứng cử viên.

Các cử tri đi bỏ phiếu được khuyến cáo đi theo khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông vào một thời điểm tại nơi bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh điền phiếu bầu...

Sau khi thông qua nội quy, quy chế bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, cử tri đã nhanh chóng được làm thủ tục bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

... và được tổ bầu cử lựa chọn là cử tri tiêu biểu bỏ phiếu đầu tiên.

Sau khi tham dự lễ khai mạc cùng cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh vinh dự được tổ bầu cử lựa chọn là cử tri tiêu biểu bỏ phiếu đầu tiên.

Tại khu vực bỏ phiếu số 5 ở tổ dân phố 6, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng các cử tri đã có mặt từ sớm làm lễ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân bỏ phiếu bầu.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cũng đã có mặt tại khu vực bầu cử số 1, Nhà văn hóa TDP 1, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhận phiếu bầu từ tổ bầu cử.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Bí thư Thành ủy thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử số 1 tại Nhà văn hóa TDP 1, phường Trần Phú.

Khu vực bầu cử số 1 tại TDP 1, phường Trần Phú có 524 cử tri tham gia bỏ phiếu. Để cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, tuân thủ các quy chế bầu cử và đảm bảo công tác phòng dịch, tổ bầu cử đã hướng dẫn cử tri xếp hàng, giữ khoảng cách khi bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các cử tri đã có mặt tại TDP 3 thuộc khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các cử tri tham dự lễ chào cờ.

Lễ khai mạc diễn ra nghiêm trang, ngắn gọn với 40 người tham dự, đảm bảo tuân thủ quy định giữ khoảng cách tối thiểu, đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn trước khi vào hội trường.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Việc niêm phong hòm phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri Lê Tùng - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là người bỏ phiếu đầu tiên của khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tiếp đó là cử tri Nguyễn Thanh Tân - nguyên Giám đốc Công an tỉnh...

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

... ông Lê Đình Hoàn - cử tri cao tuổi nhất...

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiến hành bỏ phiếu.

Được biết, khu vực bầu cử số 4 tại TDP 3, phường Nguyễn Du có 910 cử tri. Tại kỳ bỏ phiếu lần này, các cử tri ở đây sẽ bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND thành phố và 4 đại biểu HĐND phường.

Bí thư Chi bộ TDP 3 Hoàng Ngọc Lâm cho biết: “Để cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, tạo điều kiện để mọi công dân được phát huy quyền lợi của mình, phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi tổ chức cho người người bỏ phiếu theo khung giờ, mỗi đơn vị tổ liên gia sẽ cách nhau 1 tiếng đồng hồ, từ 6h30 phút sáng đến 19h cùng ngày”.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 - thôn Nam Quang, xã Thạch Trung, Linh mục Phan Đình Trung - Quản xứ Chân Thành, xã Thạch Trung đã tham gia bỏ phiếu

* Tại huyện Cẩm Xuyên, đúng 5h30 phút sáng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng 346 cử tri khu vực bầu cử số 5 tại thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên dự lễ khai mạc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cùng dự lễ khai mạc có Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng dự lễ khai mạc tại thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu...

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

...và thực hiện niêm phong hòm phiếu.

Lễ khai mạc diễn ra nghiêm trang, ngắn gọn với 30 người tham dự, đảm bảo tuân thủ quy định giữ khoảng cách tối thiểu, người dân đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn trước khi vào hội trường.

Sau khi tổ bầu cử thông qua nội quy, kiểm tra niêm phong hòm phiếu, phát phiếu bầu, những cử tri cao tuổi, chức sắc, tôn giáo được tín nhiệm giao trọng trách bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu ra các vị ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri Nguyễn Hữu Tùng (85 năm tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng) là người được tín nhiệm bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 5, xã Cẩm Vịnh.

Được biết, khu vực bầu cử số 5 tại thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên có 346 cử tri. Tại kỳ bỏ phiếu lần này, các cử tri ở đây sẽ bỏ phiếu bầu 3/5 đại biểu Quốc hội, 5/8 đại biểu HĐND tỉnh, 5/8 đại biểu HĐND huyện và 5/8 đại biểu HĐND xã.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch trong bầu cử tại thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng. Ảnh: Hương Thành.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tổ viên Tổ bầu cử số 5 - thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng đưa hòm phiếu phụ phục vụ những người cao tuổi không thể đến được nơi bỏ phiếu. Ảnh: Hương Thành.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri Trần Xuân Cậy (thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) là một trong những giáo dân đến sớm nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên để lựa chọn người đại biểu cho Nhân dân

94.751 cử tri trên toàn huyện Cẩm Xuyên đi bỏ phiếu tại 157 khu vực ở 23 xã, thị trấn. Cử tri huyện Cẩm Xuyên bỏ phiếu bầu 3/5 đại biểu Quốc hội, 5/8 đại biểu HĐND tỉnh, 34/58 đại biểu HĐND huyện và 565/945 đại biểu HĐND xã.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Linh mục Nguyễn Tiến Dũng - Quản xứ Giáo xứ Vạn Thành bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 5, thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch

Nhìn chung, cử tri toàn huyện Cẩm Xuyên đi bỏ phiếu với không khí sôi nổi, phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiểu diễn ra an toàn, đúng luật định; cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.

* Tại Lộc Hà, hòa chung trong không khí của những ngày bầu cử, 58.490 cử tri ở 83 điểm bỏ phiếu của 12 xã, thị trấn ở Lộc Hà cũng nô nức hướng về ngày hội lớn. Đặc biệt, ở Lộc Hà có 6 khu vực bỏ phiếu được bắt đầu từ lúc 5h30 là đơn vị bầu cử số 7 của xã Ích Hậu và các đơn vị bầu cử số 1, 2, 4, 5, 6 của xã Hộ Độ.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Người dân tổ bầu cử số 4, thôn Yên Thọ, xã Hộ độ, Lộc Hà đi bầu cử sớm.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cầm các lá phiếu bỏ vào thùng, cử tri Lê Duy Vượng ở thôn Yên Thọ kỳ vọng: “Tôi và tất cả cử tri ở đây đều tin tưởng rằng, các vị đại biểu chúng tôi lựa chọn ra sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, có trách nhiệm cao trong việc giải quyết các vấn đề còn bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn”.

* Tại huyện Nghi Xuân, tổng số 62.366 cử tri trong danh sách bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, toàn huyện có 113 khu vực bỏ phiếu. Nhìn chung, cử tri toàn huyện Nghi Xuân đi bỏ phiếu với không khí sôi nổi, phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiểu diễn ra an toàn, đúng luật định, cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Kỳ bầu cử này, bầu cử số 5, xã Xuân Mỹ có 369 cử tri tham gia bỏ phiếu

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri tổ bầu cử số 5, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tổ bầu cử số 5, thôn Lam Thuỷ, xã Xuân Giang có 715 cử tri.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri Phạm Thái Chế - 83 tuổi, thôn Lam Thuỷ (người bỏ phiếu) phấn khởi cho biết: Tôi và nhiều bà con những ngày qua đã nghiên cứu kỹ từng ứng cử viên để bầu chọn cho đúng, trúng người có đủ tài, đức, có tâm và tầm, đại diện xứng đáng cho Nhân dân. Mong các vị đại diện cho tiếng nói Nhân dân, đem hết sức lực và nhiệt huyết của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Đại đức Thích Viên Như đi bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

* Đúng 6 giờ sáng, 68.088 cử tri huyện Kỳ Anh đã đồng loạt đến 141 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Sơn có 478 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại đây, cử tri được bầu 3 ĐBQH khóa XV trong danh sách có 5 ứng cử viên ĐBQH; bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trong danh sách có 7 ứng cử viên HĐND tỉnh và bầu 35 đại biểu HĐND huyện trong 59 ứng viên HĐND huyện khóa XX.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tất cả cử tri trên địa bàn thôn Sơn Bình 1 đều đang phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội non sông.

Để chủ động trong việc phong chống dịch covid-19, ngoài việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, các địa phương huyện Kỳ Anh khuyến cáo cử tri nên cầm bút riêng cá nhân, chia khung giờ cho cho các tổ liên gia đến bỏ phiếu, giãn cách phòng chống dịch tại phòng bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Công tác phòng dịch ở các khu vực bỏ phiếu trên toàn huyện Kỳ Anh được thực hiện chặt chẽ.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Được biết, thôn Sơn Bình 1 là 1 trong 6 đơn vị bầu cử với 4.300 cử tri ở xã Kỳ Sơn.

* Trong lần bầu cử này, cử tri Thạch Hà sẽ bỏ phiếu bầu 2 đại biểu Quốc hội; 5 đại biểu HĐND tỉnh; 34 đại biểu HĐND huyện và 552 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng cử tri tổ bầu cử số 7, xã Tân Lâm Hương làm lễ chào cờ trước lúc bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri bắt đầu đầu lựa chọn ứng cử viên để bầu vào đại biểu

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri tổ bầu cử số 7, xã Tân Lâm Hương bỏ phiếu

* Từ 6 giờ sáng 23/5, hơn 65.300 cử tri huyện Hương Khê đã đồng loạt đến 137 điểm bỏ phiếu bầu Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Các điểm bỏ phiểu diễn ra an toàn, đúng luật định, có hỗ trợ phát khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho cử tri.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Linh mục Hoàng Đại Tĩnh - Quản xứ Tri Bản, xã Hoà Hải tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4, xã Hoà Hải.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Đợt bầu cử này, Hương Khê có hơn 65.300 cử tri; trong đó cử tri là nữ 34.086 người. cử tri Hương Khê sẽ đi bỏ phiếu để bầu 3 đại biểu Quốc hội trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 8 ứng cử viên; bầu 35 đại biểu HĐND huyện trong tổng số 56 ứng cử viên và bầu 453 đại biểu HĐND xã, thị trấn trong tổng số 762 ứng cử viên.

* Đúng 6 giờ 30 phút, tại 70 điểm bỏ phiếu trên địa bàn Vũ Quang các cử tri cao tuổi đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu ra các vị ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Gác lại công việc thường ngày, ngay từ 6 giờ sáng đã có rất đông cử tri đến để nắm bắt thông tin của các ứng cử viên và dự lễ khai mạc. Lễ khai mạc được tổ chức theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Các cử tri được chia thành từng đơn vị và lần lượt vào bỏ phiếu theo nhóm để bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Ông Nguyễn Sỹ Thi - cử tri thôn Hương Phố (xã Đức Hương) chia sẻ: “Dù đã đi bỏ phiếu nhiều lần, nhưng tôi vẫn rất háo hức, chờ đón đến giờ bỏ phiếu. Từ sáng sớm tôi đã có mặt tại nhà văn hoá thôn kiểm tra lại thông tin các ứng cử viên để lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và chắt lọc ý kiến của cử tri, là cầu nối quan trong giữa Nhân dân với các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết thoả đáng những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân”.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử huyện Vũ Quang, tổng số cử tri trên toàn huyện đủ điều kiện đi bỏ phiếu chốt đến thời điểm cuối cùng theo luật định là 19.613 người. Ngay trong buổi khai mạc, tại 70 khu vực bỏ phiếu của huyện Vũ Quang, các cử tri đến tham dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu bầu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trực tiếp tham gia vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Huyện Đức Thọ có 120 khu vực bỏ phiếu tại 16 xã, thị trấn với 77.304 cử tri tham gia bầu cử. Theo ghi nhận, cử tri huyện Đức Thọ tham gia bỏ phiếu với niềm tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng luật định, 100% cử tri tham gia bầu cử tuân thủ nguyên tắc 5K, đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Điểm bầu cử số 4, thị trấn Đức Thọ khai mạc và bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri ghi phiếu bầu tại điểm bầu cử số 5, xã Thanh Bình Thịnh

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri tiến hành bỏ phiếu

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri 90 tuổi Nguyễn Công Phong bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 6, khu vực bầu cử số 7 (thông Bình Tiến A - xã Thanh Bình Thịnh): Tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp; kỳ vọng những đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu lên sẽ phát huy hết năng lực, trách nhiệm, kiến thiết xây dựng quê hương, đất nước.

* Tại huyện Hương Sơn, hơn 80.000 cử tri phấn khởi, vui mừng đến 141 khu vực bỏ phiếu của 140 đơn vị bầu cử để bầu các đại biểu ưu tú vào Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tại khu vực bầu cử số 3 thị trấn Phố Châu từ 6h30 bà con cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu, các cán bộ y tế túc trực hướng dẫn cho các cử tri rửa tay sát khuẩn để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Được biết, tổ dân phố 3 – Thị trấn Phố Châu có 1.318 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Sau khi tham dự lễ khai mạc cùng đông đảo cử tri ở tổ dân phố, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm vinh dự được giới thiệu là cử tri bỏ phiếu đầu tiên.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Tại đây 1.318 cử tri được bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh; 1.311 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã.

Từ 5h30 - 6h30 sáng nay, 48.119 cử tri của thị xã Kỳ Anh đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Thôn Tam Hải 2 (khu vực bỏ phiếu số 2, xã Kỳ Ninh) có 502 cử tri bầu cử; đây là một trong 6 khu vực bỏ phiếu sớm ở TX Kỳ Anh

Trong tổng số 48.119 cử tri của TX Kỳ Anh, cử tri bầu 4 cấp là 47.239; cử tri bầu cử tại khu vực bỏ phiếu trong ký túc xá Formosa Hà Tĩnh có 304 người; cử tri trong khu cách ly tập trung Mitraco là 201 người.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cán bộ, nhân viên, công nhân tham gia bầu cử tại điểm bầu cử Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Thị xã Kỳ Anh có 83 điểm và 81 khu vực bỏ phiếu, trong đó 1 điểm tại Công ty Formosa Hà Tĩnh và 1 điểm đặt tại khu cách ly tập trung Mitraco.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, có 418 cử tri.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Đây là thôn có 80% bà con theo đạo Thiên chúa.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà đi bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh lựa chọn các ứng cử viên bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Những lá phiếu niềm tin được gửi gắm vào các ứng viên.

* Hơn 86.216 cử tri trong toàn huyện Can Lộc đã đến 134 đơn vị bỏ phiếu bầu cử tại 18 xã, thị trấn tiến hành khai mạc kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng dự lễ khai mạc cùng với các cử tri tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc.

Tại đơn vị bầu cử số 4 tổ dân phố Tùng Liên - thị trấn Đồng Lộc, vào lúc 6 giờ sáng, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng đã có mặt để dự lễ khai mạc cùng với các cử tri. Được biết, tại đơn vị bầu cử này có 639 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn đồng Lộc (Can Lộc) bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Hơn 400 cử tri thôn Đông Nam Hòa, xã Khánh Vĩnh Yên đến khu vực bỏ phiếu số 8 để thực hiện quyền công dân.

Trong lần bầu cử này, cử tri Can Lộc sẽ bỏ phiếu bầu 2 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 344 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Ông Võ Đức Thảo (người bên trái) 82 tuổi , 50 năm tuổi Đảng và ông Lương Văn Kỳ, 72 tuổi là những người vinh dự bỏ những lá phiếu đầu tiên ở tổ dân phố Tùng Liên, xã Tùng Lộc.

Công tác phòng chống dịch bệnh được các đơn vị bầu cử ở Can Lộc chuẩn bị chu đáo; cử tri thực hiện nghiêm túc theo khuyến cao 5K của ngành y tế.

* Cùng với cử tri của cả tỉnh, 25.254 cử tri TX Hồng Lĩnh náo nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri thị xã Hồng Lĩnh được bố trí giãn cách bỏ phiếu để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Dự lễ khai mạc bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, phường Nam Hồng có Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long. Được biết đơn vị bầu cử số 1, phường Nam Hồng có 1.475 cử tri.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, phường Nam Hồng lựa chọn đại biểu bằng lá phiếu của mình.

Sau khi tổ bầu cử làm lễ chào cờ, diễn văn khai mạc, mời đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu, các thành viên trong tổ bầu cử, cử tri cao tuổi và các cử tri có mặt tại buổi lễ đã thực hiện bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cử tri thị xã Hồng Lĩnh phấn khởi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lương - Chính trị viên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Toàn bộ 146 cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị chúng tôi và Hải đội 2 tham gia bỏ phiếu ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Sau khi thực hiện xong chúng tôi huy động lực lượng về tuyên truyền, tham gia bảo vệ các tổ bầu cử tại phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Lợi và thực hiện các nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu cảng”.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cùng với cử tri cả nước, 1.196 cử tri thuộc lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và 32 cử tri thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đã tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Chiến sỹ ở Chốt phòng chống dịch số 5 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bỏ phiếu theo quy định.

Công tác bầu cử của cử tri thuộc lực lượng BĐBP Hà Tĩnh được thực hiện tại 4 tổ bầu cử độc lập với 618 cử tri tham gia, 15 tổ bầu cử chung với nhân dân với 550 cử tri tham gia và 52 cử tri đơn vị giới thiệu tham gia tại các nơi khác… Ngoài ra, có 32 cử tri thuộc lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cho công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới Hà Tĩnh cũng tham gia bầu cử.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Thượng úy Phạm Hữu Hoàng Anh - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bỏ phiếu bầu.

Lực lượng Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu tại 2 điểm với 750 cử tri tham gia. Điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du - Bộ CHQS tỉnh có 477 cử tri) và điểm bỏ phiếu số 10 (Trung đoàn 841) tại tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên có 273 cử tri tham gia.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

1.402 cử tri của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại tổ bầu cử số 4 (trụ sở Công an tỉnh) ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Cùng với cử tri toàn tỉnh, cử tri Công an tỉnh bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi, vinh dự, tự hào khi cầm lá phiếu trong tay, được tham gia vào việc lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đại diện cho quyền lợi của cử tri vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân

Được biết, ngoài 1.042 cử tri bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4 còn có hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an Hà Tĩnh công tác tại các địa phương và các cán bộ, chiến sỹ đi công tác ở các địa bàn khác cũng sẽ thực hiện quyền bầu cử của mình tại địa phương, cơ sở nơi công tác.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast