Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là hoạt động trọng tâm nhằm kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2022).

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Toàn cảnh lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Sáng 6/4, UBND xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng tham dự.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ Hà Huy Hùng khai mạc lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn tên khai sinh là Lê Văn Nhuận (sinh ngày 7/4/1907, ở làng Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Duẩn tham gia phong trào yêu nước từ năm 1925, hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên từ năm 1928 và đến năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ năm 1960 - 1976, đồng chí Lê Duẩn là Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam. Từ năm 1976 - 1986, đồng chí Lê Duẩn là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng ôn lại công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Lê Duẩn có công lao to lớn trong việc xây dựng công trình đại thuỷ nông Kẻ Gỗ. Trong suốt quá trình thi công, với vai trò là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Duẩn đặc biệt quan tâm sát sao đến công việc thi công hồ Kẻ Gỗ. Nhờ đó, công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ chỉ trong 3 năm (so với kế hoạch 10 năm) đã hoàn thành và đưa vào khai thác (1979).

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tọa lạc trên một trong những hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ.

Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng năm 2011, tọa lạc trên một trong những hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), có diện tích 6.158,3 m2 với các hợp phần: đường vào đền, cầu, nghi môn, đền thờ.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao bằng công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn cho chính quyền xã Cẩm Mỹ.

Đền thờ là địa chỉ văn hóa tâm linh giúp du khách thập phương khi đến hồ Kẻ Gỗ có điều kiện thắp nén hương tưởng niệm, tri ân người đã có công lớn trong việc xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ.

Với những giá trị văn hoá – lịch sử, ngày 18/3/2022, đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 613/QĐ-UBND.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Nghi thức rước bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn vào đền thờ.

Ngay sau lễ đón nhận, chính quyền địa phương đã tổ chức nghi thức rước bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh vào đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Cẩm Xuyên và chính quyền xã Cẩm Mỹ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn .

Dịp này, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Cẩm Xuyên và chính quyền xã Cẩm Mỹ tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đền thờ nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2022).

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast