Gặp mặt truyền thống kỷ niệm ngày thành lập ngành Thanh tra

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/11, Thanh tra Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt thân mật cán bộ, lãnh đạo qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2016). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

gap mat truyen thong ky niem ngay thanh lap nganh thanh tra

Phát huy truyền thống của ngành, thời gian qua, Thanh tra Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và các tổ chức.

Riêng năm 2016, toàn ngành đã kết thúc 435/483 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.200 đơn vị, cá nhân; phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 15.927 triệu đồng, xử lý khác 28.580 triệu đồng và 30.929m2 đất; xử phạt hành chính 883 trường hợp với số tiền 3.134 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể, 32 cá nhân.

Ngành cũng đã chủ động rà soát, nắm tình hình, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều văn băn bản về công tác quản lý nhà nước; tổ chức tiếp gần 4.000 lượt người, tiếp nhận, xử lý trên 1.700 đơn thư các loại; giải quyết 174/199 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 87%.

gap mat truyen thong ky niem ngay thanh lap nganh thanh tra
gap mat truyen thong ky niem ngay thanh lap nganh thanh tra

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Thái Sinh – Chánh Thanh tra tỉnh, Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Đức Ngạn – Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng – Pháp chế

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Thanh tra đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ Thanh tra Hà Tĩnh chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham mưu chính xác cho cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, tích cực phối hợp với các cấp ngành, phát huy dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast