Hà Tĩnh đề nghị công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về giải thưởng này bằng nhiều hình thức.

Hà Tĩnh đề nghị công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Tổng Giám đốc Quỹ OFID Abduhmid Al Khalifa tham quan Trường Mầm non Mai Phụ (Lộc Hà). Đây là một trong số rất nhiều công trình do Quỹ OFID tài trợ trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả cao. Ảnh tư liệu

Thực hiện Công văn số 561-CV/BTGTW ngày 19/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của giải thưởng bằng nhiều hình thức để giúp cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hiểu và tích cực hưởng ứng, tham gia.

Chỉ đạo đăng tải thông tin về giải thưởng trên các phương tiện truyền thông của đơn vị, địa phương.

Các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế để phát động, chỉ đạo, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên tích cực hưởng ứng giải thưởng và viết nhiều tác phẩm về chủ đề thông tin đối ngoại; phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 5 tác phẩm chất lượng tham dự giải thưởng.

Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh động viên, khuyến khích các hội viên, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia giải thưởng.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢI THƯỞNG MỜI XEM TẠI ĐÂY

Trước đó, ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Ban tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm trong lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản, phát hành, công bố cả trong nước và ngoài nước từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021.

Giải thưởng sẽ được công bố và trao vào cuối tháng 8/2021. Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 15/7/2021.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức lần đầu tiên năm 2014, sau đó được tổ chức hằng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong tuyên truyền đối ngoại, thuộc các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách và video clip, cũng như các sáng kiến, ý tưởng quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam có tính lan tỏa cao.

Giải thưởng được tổ chức nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thường trực của giải.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast