Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Trước yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, hệ thống báo chí của Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò là “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam”

Chiều 12/11, hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình đề ra.

Dự bế mạc hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo báo Đảng 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh.

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, qua 6 phiên thảo luận chuyên đề tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng cũng như cách thức tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho báo Đảng; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế của báo Đảng.

Hội nghị cũng đã bàn thảo về quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để tiếp cận công chúng, cũng như làm thế nào để đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí nói chung.

Kết quả các phiên thảo luận đã phân tích sâu những hạn chế, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp từ kinh nghiệm thực tiễn của chính các cơ quan báo Đảng hoặc từ nghiên cứu của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đối với những vấn đề nóng nhất của hệ thống báo Đảng toàn quốc hiện nay.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho rằng, đổi mới, sáng tạo là yêu cầu cấp thiết, cũng là nhu cầu tự thân của mỗi cơ quan báo Đảng. Để thích ứng và phát triển, bên cạnh việc theo kịp sự phát triển của công nghệ truyền thông thì các cơ quan báo Đảng cần phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung theo xu hướng làm báo hiện đại.

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

“Một giải pháp quan trọng để đổi mới, sáng tạo được đề cập nhiều trong các phiên thảo luận là đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số của cơ quan báo Đảng, trong đó có việc tận dụng tối đa ưu thế của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như những thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động, trên cơ sở nắm bắt, thu thập, xử lý cơ sở dữ liệu để cá nhân hoá trải nghiệm của độc giả” - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao nội dung, kết quả hội nghị đã tập trung làm rõ những yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, hệ thống báo Đảng có bề dày lịch sử, truyền thống, thành tích vẻ vang; là lực lượng quan trọng, tiên phong, nòng cốt trong hệ thống báo chí cách mạng.

Những năm qua, báo Đảng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực đổi mới, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kênh thông tin quan trọng để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập của báo Đảng hiện nay. Đó là thông tin trên báo Đảng chưa đa dạng, trình bày theo lối mòn, chưa hấp dẫn độc giả, nặng về phản ánh tình hình, thiếu những bài chính luận, phóng sự, điều tra sắc sảo; tính dự báo trong các tác phẩm báo chí chưa cao. Một số cơ quan báo chậm đổi mới, chưa làm tốt chức năng định hướng tư tưởng, văn hoá và dư luận xã hội. Vẫn còn những sản phẩm báo chí thiếu nhạy bén chính trị; chưa chú ý đúng mức tới việc phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiễn tiến; chưa chủ động xây dựng những tuyến bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Một số cơ quan báo chưa chú trọng ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, chưa theo kịp sự phát triển của dòng chảy thông tin…

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư cũng gợi mở một số vấn đề để các báo Đảng tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh, trước yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, hệ thống báo chí của Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò là “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam; không ngừng đổi mới, chủ động thông tin, tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh trong các phiên thảo luận:

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng ban CNTT Mobifone thuyết trình về giải pháp chuyển đổi số, quản trị văn phòng điện tử

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Bùi Công Duyến - Giám đốc sản phẩm tòa soạn hội tụ OneCMS trao đổi hệ thống quản trị tòa soạn hiện đại.

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Bà Phạm Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu và Đồ họa, TTXVN trình bày tham luận “Báo chí dữ liệu và các công cụ thiết kế đồ hoạ tương tác hiện đại.”

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành tham luận tại hội nghị

Hệ thống báo chí của Đảng phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tham luận tại hội nghị với chủ đề: Những thách thức trong chuyển đổi số tại báo Đảng địa phương, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành cho rằng, từ thực tế Báo Hà Tĩnh trong thời gian qua, có 3 thách thức mang tính mấu chốt trong chuyển đổi số, đó là: Yếu tố con người; Kinh phí đầu tư hạn hẹp, hạ tầng công nghệ thiếu đồng bộ; Chưa định hình được chiến lược, hướng đi, đích đến trong chuyển đổi số.

Tin liên quan:

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast