Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy duyệt chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức chiều 10/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Báo cáo trình đại hội phải khẳng định rõ hơn vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

Cùng dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

Hà Tĩnh hiện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện. Trong đó, 262/262 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội trước ngày 10/4; 13/13 huyện, thị, thành phố tổ chức thành công đại hội trước ngày 30/5. Mỗi địa phương cấp huyện đều tổ chức đại hội điểm cấp xã, trước khi tổ chức đại hội đại trà.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu... Nội dung tuyên truyền chú trọng về lịch sử, truyền thống, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, về mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đại hội cấp cơ sở.

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Văn Hùng báo cáo dự kiến chương trình Đại hội.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Văn Hùng đã báo cáo dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV. Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 7/2019 với 3 phiên làm việc.

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Ủy ban MTTQ tỉnh cần chọn lọc nội dung nổi bật, làm rõ trong báo cáo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng thông tin các nội dung liên quan đến chương trình Đại hội như: dự thảo báo cáo chính trị khóa XIII; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII; các chủ đề tham luận trình tại Đại hội; đề án nhân sự Ủy ban MMTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV; dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội...

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Nội dung tham luận cần chuẩn bị chu đáo, sâu sắc, thể hiện những nét nổi bật trong từng lĩnh vực, cách làm của MTTQ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Góp ý tại cuộc họp, đại biểu đánh giá cao tiến độ tổ chức Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và sự chuẩn bị chu đáo của MTTQ tỉnh về chương trình đại hội cấp tỉnh.

Đại biểu cũng góp ý chi tiết nội dung báo cáo chính trị đại hội, đề án nhân sự, thành phần khách mời...

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng góp ý về đề án nhân sự đại hội.

Nhiều đại biểu cho rằng, cần cân đối nội dung giữa các phiên đại hội; báo cáo cần cần đánh giá rõ hơn các hoạt động nổi bật của MTTQ; tham luận cần sâu sắc, thể hiện rõ nét cách làm sáng tạo của MTTQ; trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cần tăng cường vai trò của MTTQ trong phát huy dân chủ...

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Báo cáo chính trị đại hội cần làm rõ vai trò của MTTQ trong phát huy dân chủ; nêu rõ từng phong trào do đoàn thể nào triển khai.

  • Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh
    Đổi mới cách thức đào tạo cán bộ mặt trận thời kỳ mới

    Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là nội dung hội thảo khoa học được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 24/5.

  • Khẳng định vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh
    Để đại hội Mặt trận thực sự là đại hội của các tầng lớp nhân dân

    Đến thời điểm này, gần 100% đơn vị cấp xã hoàn thành đại hội MTTQ, 2 đơn vị tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện. Phóng viên Báo Hà Tĩnh có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả, kinh nghiệm từ đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận cấp huyện, tỉnh sắp tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast