Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/11), Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng chủ trì phiên tiếp công dân tháng 11. Các kiến nghị, tố cáo của công dân được lãnh đạo thị xã trả lời thấu đáo.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh chủ trì buổi tiếp công dân tháng 10

Tại phiên tiếp, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân thuộc các phường: Sông Trí, Kỳ Thịnh liên quan đến 3 vụ việc khiếu kiện kéo dài nhiều năm về bồi thường GPMB, tình trạng chợ cóc, chợ tạm ở khu vực chợ cũ...

Mở đầu phiên tiếp xúc, ông Phạm Quốc Điển (phường Sông Trí) đại diện cho hơn 500 tiểu thương khu chợ mới TX Kỳ Anh phản ánh tình trạng các chợ cóc, chợ tạm không đúng quy định trên địa bàn vẫn hoạt động, làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các hộ tiểu thương tại chợ thị xã Kỳ Anh; các tuyến đường kết nối chợ thị xã Kỳ Anh với các xã, phường lân cận chậm triển khai nên việc giao thương còn gặp khó khăn.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

Ông Phạm Quốc Điển (phường Sông Trí) đại diện cho hơn 500 tiểu thương khu chợ mới TX Kỳ Anh phản ánh các vấn đề liên quan

Tiếp đó, đại diện ủy quyền của gia đình ông Nguyễn Viết Đàn trú tại Tổ dân phố (TDP) Tân Phong (phường Kỳ Thịnh) kiến nghị xem xét việc áp giá bồi thường đất và tài sản trên đất cho gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đường trục ngang đô thị Kỳ Long - Khu công nghiệp đa ngành tại Kỳ Thịnh.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

Đại diện ủy quyền của gia đình ông Nguyễn Viết Đàn kiến nghị về công tác bồi thường GPMB với gia đình

Ông Dương Thanh Tùng, trú tại TDP 2, phường Sông Trí tố cáo ông Phạm Văn Hùng - Chánh Thanh tra thị xã Kỳ Anh giải quyết khiếu nại đối với gia đình ông về việc bồi thường đất mở đường tại tiểu khu 7, khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh trước đây (nay là phường Sông Trí) chưa đúng quy định.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

Ông Dương Thanh Tùng (phường Sông Trí) trình bày đơn khiếu nại về vấn đề bồi thường đất mở đường chưa đúng quy định

Trả lời kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Kỳ Anh chia sẻ những khó khăn với bà con tiểu thương và nhấn mạnh việc di dời chợ cũ (huyện Kỳ Anh cũ) vào khu vực chợ mới Kỳ Anh là đúng với chủ trương, định hướng và lộ trình đưa TX Kỳ Anh thành trung tâm kinh tế của tỉnh, trở thành đô thị động lực.

Tuy nhiên, sự tồn tại của chợ cóc, chợ tạm, vẫn chưa được xử lý triệt để. Khó khăn nhất là hiện vẫn chưa có chế tài xử phạt các trường hợp bán hàng rong trái phép và kinh doanh hàng hóa tại hộ gia đình.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn trả lời phản ánh của các tiểu thương chọ mới Kỳ Anh

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu phường Sông Trí cần lập phương án cụ thể bố trí lực lượng để quyết liệt việc dẹp tình trạng chợ cóc, chợ tạm tại khu vực chợ cũ.

Về giải quyết các tuyến đường đấu nối với khu vực chợ mới TX Kỳ Anh, hiện nay, UBND thị xã đang chuẩn bị các thủ tục đề xuất xây dựng 3 tuyến đường đấu nối từ các khu dân cư với khu chợ mới TX Kỳ Anh, hoàn chỉnh quy hoạch đấu nối các tuyến đường vào chợ Kỳ Anh.

Đối với kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Viết Đàn, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp UBND phường Kỳ Thịnh kiểm tra, xem xét và tham mưu đề xuất hướng xử lý.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trả lời thấu đáo kiến nghị, tố cáo tại phiên tiếp công dân tháng 11

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quá trình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân

Đối với tố cáo của ông Dương Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn khẳng định, quá trình thụ lý vụ việc, ngày 5/4/2019, UBND thị xã đã mời ông Dương Thanh Tùng làm việc. Tại buổi làm việc, ông Tùng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định ông Phạm Văn Hùng - Chánh Thanh tra thị xã Kỳ Anh có hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 29 của Luật Tố cáo năm 2018, UBND thị xã Kỳ Anh xét thấy nội dung tố cáo nêu trên của ông Dương Thanh Tùng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.

Về việc bồi thường diện tích đất mở đường của gia đình ông Tùng, các cơ quan chức năng phường Sông Trí, UBND thị xã Kỳ Anh đã giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Tiếp công dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast