Việc áp giá đền bù cho ông Lê Doãn Huy ở dự án đường Sơn Long - chợ Bộng là đúng quy định

(Baohatinh.vn) - Ông Lê Doãn Huy ở thôn Cẩm, xã Đức Giang (Vũ Quang - Hà Tĩnh) phản ánh: Trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường Sơn Long - chợ Bộng, do một khoảnh vườn của gia đình chưa được làm sổ đỏ nên đã bị ảnh hưởng đến quyền lợi.

Việc áp giá đền bù cho ông Lê Doãn Huy ở dự án đường Sơn Long - chợ Bộng là đúng quy định

Ông Lê Doãn Huy (bên trái) trình bày sự việc với PV Báo Hà Tĩnh

Ông Huy phản ánh: Bố mẹ ông mất để lại khoảnh vườn hương hỏa khoảng 3 sào (1.500 m2), được mua từ trước năm 1976, trước khi mua đã có đường từ Sơn Long đi chợ Bộng chia cắt khu vườn.

Đến năm 2013, khu vườn được chia làm 3 phần đều nhau cho 3 anh em trai ông làm nhà ở và phần đất có nhà đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ); còn phần trước mặt ruộng bị chia cắt bởi con đường thì chưa làm bìa đỏ dù đã đề nghị lên chính quyền địa phương. Toàn bộ phần diện tích 850 m2 chưa có bìa các em đã cho và ủy quyền cho ông làm bìa đỏ, hưởng lợi.

Cũng theo ông Huy, vì chưa có bìa đỏ nên khi thực hiện đền bù 670/850 m2 để làm đường Sơn Long - chợ Bộng, ông chỉ được hưởng mức giá theo đất khai hoang trước 1980 (chỉ được đền bù 39 triệu đồng). Ngoài việc không đồng tình mức đền bù thì ông Huy cũng yêu cầu phải làm rõ vì sao đất của ông không được cấp bìa và phải tăng mức đền bù lên 1,8 lần (theo đất ở).

Việc áp giá đền bù cho ông Lê Doãn Huy ở dự án đường Sơn Long - chợ Bộng là đúng quy định

Theo ông Huy, trước đó, đã nhiều lần đề nghị xã làm thủ tục cấp bìa đỏ cho mảnh đất của ông nhưng xã không thực hiện

Trả lời các vấn đề có liên quan, ông Hoàng Tác Chiến - cán bộ địa chính xã Đức Giang cho biết: “Hiện trạng vườn của ông Huy từ trước tới nay không liền thửa, bị chia cắt bởi đường liên xã. Khi xã thực hiện chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2013), trên địa bàn xã có rất nhiều thửa thuộc diện như của ông Huy nhưng do điều kiện kinh phí, thời gian nên chỉ tập trung làm cho đất ở. Vì vậy, phần đất này của ông Huy chưa có bìa đỏ”.

“Tuy nhiên, nếu được cấp bìa thì thửa đất này vẫn không thể trở thành đất ở. Theo quy định hiện hành, thì nó chỉ là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Vì hiện trạng trên đất không có nhà ở, công trình, không liền kề với phần đất có nhà ở, chỉ trồng cây hàng năm, một số ít cây lâu năm. Vì bản chất không là đất ở nên chúng tôi không thể hợp thức hóa làm bìa đỏ và xây dựng hồ sơ đền bù đất ở được” - ông Chiến khẳng định.

Được biết, Ban đền bù giải phóng mặt bằng đường Sơn Long - chợ Bộng của huyện Vũ Quang, chính quyền địa phương đã nhiều lần trao đổi, làm việc, tuyên truyền, giải thích cho ông Huy cũng như một số hộ có ảnh hưởng mặt bằng tuyến đường này nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết.

Ông Hồ Xuân Dũng - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vũ Quang, phụ trách công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường Sơn Long - chợ Bộng cho biết thêm: “Chúng tôi áp giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Huy căn cứ trên hồ sơ địa chính, phân loại đất đai và các quy định của pháp luật tại thời điểm hiện hành nên luôn đảm bảo tính đúng, tính đủ...”.

Việc áp giá đền bù cho ông Lê Doãn Huy ở dự án đường Sơn Long - chợ Bộng là đúng quy định

Một phần nội dung đơn đề nghị giải quyết vụ việc ông Huy gửi Báo Hà Tĩnh

Qua sự việc trên cho thấy, việc chưa xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên có một phần trách nhiệm của UBND xã Đức Giang, nhưng nay phần lớn diện tích của thửa đất này sẽ bị thu hồi làm đường nên việc làm bìa là không cần thiết.

Còn yêu cầu tăng số tiền đền bù lên 1,8 lần so với áp giá lần trước của ông Huy là không có cơ sở, không đúng với những quy định hiện hành nên không thực hiện được.

Tuy nhiên, hiện nay, gia đình ông Huy đang khá khó khăn, bản thân là thương binh nặng, gia đình cũng đã nhiều lần hiến đất mở rộng tuyến đường này. Vì vậy, ngoài việc vận động, giải thích thì chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan cần động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình ông Huy trong quá trình triển khai dự án đường Sơn Long - chợ Bộng.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!