Xã Đồng Tiến có hơn 11km đường bờ biển, trong đó khu vực rừng tràm ở vùng ven biển có nhiều ao hồ, thuận tiện cho các loài chim như: cói, diệc, vạc… cư trú, sinh sản. Lợi dụng mùa chim di cư, nhiều người dân đã đặt các loại bẫy để săn bắt chim trời trái phép. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an xã đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ hệ sinh thái trên địa bàn.
“Để săn bắt chim trời, người dân đã tạo ra nhiều loại bẫy dưới các hình thức như: chim mồi, nhựa dính, máy phát sóng siêu âm… Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, trinh sát, kịp thời phát hiện các hành vi săn bắt chim trời trái phép để xử lý theo quy định. Từ đầu tháng 8 đến nay, Công an xã đã thu hồi hơn 500m lưới đánh bắt, tiêu huỷ gần 400 chim mồi giả và phóng sinh toàn bộ số chim trời đã thu giữ được” - Đại úy Phạm Duy Triết, Trưởng Công an xã Đồng Tiến thông tin.
Tại xã Can Lộc, mặc dù công tác kiểm tra, tuyên truyền đã được triển khai từ sớm, song vào mùa chim di cư, hoạt động đánh bắt vẫn tái diễn.
Đại úy Nguyễn Văn Đức - Cán bộ Công an xã Can Lộc cho biết: “Tính từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 800m lưới đánh bắt chim trời của người dân tại các cánh đồng, khu vực ngập nước trên địa bàn. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát tình trạng săn bắt, tận diệt chim trời, ngành chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên mua bán, chế biến, tiêu thụ các loài chim di cư; tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán tại các chợ dân sinh và trên không gian mạng”.
Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công an xã Toàn Lưu cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ đàn chim tự nhiên di cư. Lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi đánh bắt, tận diệt các loài chim và thủy hải sản trái phép.
Được biết, ngoài tiêu huỷ các dụng cụ săn bắt chim trời, công an địa phương còn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn giữ gìn cảnh quan nông thôn và duy trì trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã tổ chức hơn 1.300 cuộc tuyên truyền; tiến hành gần 400 lượt kiểm tra việc săn bắt bẫy các loài chim di cư, chim tự nhiên. Qua đó, phát hiện, tháo dỡ và tiêu hủy gần 70.000 phương tiện, dụng cụ bẫy bắt; thả hơn 400 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống về môi trường tự nhiên.
Chị Trần Thị Hạnh (SN 1987, trú phường Thành Sen) cho biết: "Mặc dù là hành vi vi phạm pháp luật, bị Nhà nước cấm, song không ít lần, tôi thấy chim trời được bày bán công khai tại các chợ dân sinh hoặc trên các nền tảng mạng xã hội. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng là rất cần thiết, góp phần chấm dứt tình trạng này, tránh ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên".
Việc ngăn chặn tình trạng đánh bắt, bẫy chim trời không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay, đồng lòng của mỗi người dân. Chỉ khi cộng đồng cùng chung tay, công tác bảo vệ đa dạng sinh học mới đạt hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt chim di cư (động vật trên cạn), động vật rừng trái quy định của pháp luật:
Tại điểm a, b, khoản 1, điều 21, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 được sửa đổi và bổ sung tại điểm a, b, khoản 12, điều 1, Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng thông thường trị giá dưới 5.000.000 đồng.
b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 3.000.000 đồng.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng thông thường trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.