Cảnh báo rủi ro từ trend tạo ảnh AI “mùa đông tuyết rơi”

(Baohatinh.vn) - Người dùng tại Hà Tĩnh cần thận trọng khi sử dụng các ứng dụng AI chỉnh ảnh theo trào lưu “mùa đông tuyết rơi” để tránh rò rỉ dữ liệu, tạo cơ hội cho kẻ xấu mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, trend tạo ảnh AI “mùa đông tuyết rơi” đã tạo nên một làn sóng lớn trong cộng đồng công nghệ, thu hút rất đông giới trẻ Việt Nam tìm đến để chỉnh sửa hình ảnh.

bqbht_br_000.jpg
Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh tạo hình với tuyết đang hot trend trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, trào lưu này bắt đầu từ những video hướng dẫn tạo ảnh “snow mood” lan truyền trên TikTok và Facebook. Đa số người dùng lựa chọn ứng dụng "Gemini AI" để thực hiện trào lưu này bởi khả năng xử lý hình ảnh nhanh chóng. Người dùng chỉ cần tải lên một bức ảnh chân dung cá nhân, sau đó nhập câu lệnh mô tả như: “cô gái/chàng trai cầm ô trong suốt, tuyết rơi nhẹ, ánh sáng mờ ảo, biểu cảm trầm buồn" là vài giây sau, bức ảnh hoàn chỉnh đã xuất hiện.

Nếu bức ảnh chưa được ưng ý, người dùng còn có thể tiếp tục yêu cầu AI điều chỉnh như tăng độ dày của tuyết, thay đổi ánh sáng, chỉnh lại thần thái, hoặc thêm chi tiết như áo khoác len dài, khăn choàng ấm... cho đến khi ra được kết quả hài lòng.

Ngoài "Gemini AI", người dùng cũng có thể sử dụng nhiều ứng dụng chỉnh ảnh khác như: “Xinghui”, “Xingtu”, “Meitu”,… để tạo ra những bức hình "rất điện ảnh" dưới tuyết với nhiều mẫu có sẵn.

bqbht_br_cccccc.jpg
Người dùng nên cẩn trọng với những ứng dụng tạo ảnh cần trả phí hoặc có đường link lạ.

Khả năng chỉnh sửa những bức ảnh này được đánh giá cao về độ chân thực. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi và sáng tạo, trend này cũng đang đặt ra không ít lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu khuôn mặt, dữ liệu cá nhân, đồng thời tạo cơ hội cho kẻ xấu mạo danh và tấn công lừa đảo.

Khảo sát ý kiến nhiều người bắt trend “mùa đông tuyết rơi” trên địa bàn Hà Tĩnh, phần lớn người dùng khi tiếp xúc với cách tạo ảnh này thường không đọc kỹ điều khoản sử dụng hay chính sách quyền riêng tư. Họ chia sẻ ảnh cá nhân bằng tâm lý “vui, thử nghiệm” hoặc vì mong muốn "bắt trend" tăng lượt tương tác trên mạng xã hội.

Thấy bạn bè đăng ảnh mùa đông tuyết rơi trên Facebook, bạn Nguyễn Thị Thương (22 tuổi, xã Cẩm Xuyên) tò mò tải ứng dụng về trải nghiệm. Ban đầu, Thương được sử dụng miễn phí nên khá hứng thú, cô nàng chủ động tạo ảnh cho cả gia đình. Khi thấy người nhà thích thú, Thương tiếp tục mua gói trả phí để có thêm nhiều tính năng chỉnh sửa theo ý muốn.

bqbht_br_ccc.jpg
Nên tìm hiểu và sử dụng những ứng dụng tạo ảnh an toàn.

“Mình thấy trend này khá thú vị vì có thể biến ảnh đời thường thành ảnh nghệ thuật chỉ trong vài giây. Nhưng sau khi tìm hiểu, biết các ứng dụng tạo ảnh này dễ lộ lọt dữ liệu cá nhân, mình thực sự hoảng sợ và thấy nguy hiểm, bởi mình đã dùng ảnh của cả gia đình để tạo hình. Nếu những hình ảnh này bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép, hậu quả sẽ rất khó lường...”, Thương lo lắng.

Cùng quan điểm, bạn Đặng Thị Thúy Huyền (25 tuổi, phường Trần Phú) cho biết: “Những ngày gần đây, vào Facebook thấy bạn bè ai ai cũng đăng ảnh trong khung cảnh mùa đông tuyết rơi, tôi cảm thấy lo ngại về khả năng bảo mật của ứng dụng. Người dùng rất có nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân nếu không thận trọng".

Dù mang lại sự sáng tạo, nhưng các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng AI có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, dữ liệu sinh trắc học, bao gồm ảnh khuôn mặt, là nhóm dữ liệu nhạy cảm, phải được bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Tổ chức xử lý dữ liệu phải minh bạch mục đích, có sự đồng ý rõ ràng của chủ thể, không chuyển dữ liệu ra nước ngoài nếu chưa đảm bảo an toàn, và cung cấp cơ chế xóa dữ liệu theo yêu cầu. Tuy nhiên, phần lớn ứng dụng AI tạo trend hiện nay không đặt server tại Việt Nam, không minh bạch điều khoản, không cung cấp cơ chế rút lại dữ liệu, gây mất an toàn.

bqbht_br_ccccd.jpg
Không nên lạm dụng AI quá mức dẫn tới "sống ảo", mất kiểm soát.

Phân tích sâu về vấn đề này, Thượng uý Phạm Minh Hiếu, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, nhiều người dùng vẫn chưa nhận thức đầy đủ về các nguy cơ bảo mật khi cài đặt ứng dụng chỉnh sửa ảnh trí tuệ nhân tạo. Mặc dù đã có khá nhiều cảnh báo về nguy cơ mất an ninh hoặc lộ lọt dữ liệu khi dùng các ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhưng hầu như mỗi khi có trend mới, nhiều người sẵn sàng dùng thử và cấp quyền thoải mái cho ứng dụng truy cập vào điện thoại.

Theo anh Hiếu, việc tạo ảnh AI “mùa đông tuyết rơi” chỉ nên thực hiện trên các ứng dụng uy tín, hạn chế cài đặt phần mềm mới và không rõ nguồn, vì dữ liệu hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để theo dõi, nhận diện hoặc phục vụ các hành vi gian lận, lừa đảo. Đồng thời, người dùng cần tạo ảnh AI có trách nhiệm, không gây ảnh hưởng xấu đến người khác.

“Trong thời đại dữ liệu số, mỗi bức ảnh rõ khuôn mặt là tài sản có giá trị cần được bảo vệ. Vì vậy, người dùng cần phải tỉnh táo để tránh lộ lọt dữ liệu sinh trắc học. Đặc biệt, giới trẻ khi sử dụng AI để tạo ảnh cần có trách nhiệm, không tự chế ảnh, bôi nhọ hay nói xấu người khác, tránh phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ AI dẫn tới "sống ảo" mất kiểm soát” - Thượng uý Phạm Minh Hiếu nhấn mạnh.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Báo động bạo lực học đường

Báo động bạo lực học đường

Dư luận đang rất bàng hoàng trước nhiều vụ việc bạo lực học đường, cho thấy cần đặc biệt chú trọng đến “rèn người” bằng pháp luật.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Không gian mạng ngày càng tiện lợi nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất. Chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, chung sức xây dựng không gian số lành mạnh.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng.
Bắt Phó Tổng giám đốc Dầu khí Nam sông Hậu

Bắt Phó Tổng giám đốc Dầu khí Nam sông Hậu

Người bị bắt là ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam và Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP TM-ĐT dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro).
Khi bằng lái xe được cấp qua VneID

Khi bằng lái xe được cấp qua VneID

Sau khi thi đỗ, người dân nhận ngay giấy phép lái xe điện tử trên VNeID thay vì phải chờ đợi cấp bản giấy như trước. Thay đổi nhỏ nhưng tiện lợi nhờ thông tin được xác thực và lưu trữ tập trung.
Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Tối 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa truy xét và bắt giữ Nguyễn Thị Bích (SN 1981, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh). Đối tượng này nhẫn tâm cướp giật tài sản của người đàn ông tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số dạo.
Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.